Phe phái đánh nhau, người dân Sudan lo sợ giữa hỗn loạn

Phe phái đánh nhau, người dân Sudan lo sợ giữa hỗn loạn

La Vi
La Vi
18/04/2023 19:22 GMT+7

Giao tranh ác liệt trên khắp Sudan khi quân đội chính phủ đọ súng với Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF đang tiếp tục đe dọa dẫn đến một cuộc nội chiến tàn khốc hơn.

Theo hiệp hội bác sĩ, hàng chục thường dân đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại Sudan.

Trên các đường phố, người dân đang phải đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn khi họ phải chật vật tìm mua kể cả những nhu yếu phẩm cơ bản như nước hoặc thuốc men. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết đã buộc phải tạm dừng hoạt động ở một số khu vực và 3 nhân viên đã thiệt mạng.

Maheen S, blogger du lịch người Ấn Độ, cho biết: "Tôi và bạn tôi bị mắc kẹt trên đường vì quân đội đã bắt đầu chiếm nhiều con đường phía trước và họ đang kiểm tra tất cả các phương tiện. Khi chúng tôi cố gắng đi qua để về chỗ ở, họ bắt đầu giơ súng lên, nên chúng tôi bỏ chạy. Thấy không, quân đội ở kia kìa".

"Tất cả mọi thứ từ nước, sữa, mọi thứ đều không còn trong tủ lạnh. Mọi thứ đều sạch trơn, không còn gì cả, lương thực không có", Maheen S cho biết.

Sudan rơi vào hỗn loạn, người dân phải gánh chịu những gì? - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị hư hại trong cuộc đụng độ giữa Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự và quân đội ở Khartoum, Sudan hôm 17.4

REUTERRS

Đây là các thành viên của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF). Họ nói rằng đã đánh bật quân đội Sudan tại sân bay thủ đô.

Cả hai bên đều nói đã đạt được ưu thế so với đối phương, nhưng các tuyên bố này hiện chưa thể xác thực được.

RSF là một lực lượng bán quân sự mà trước đây có kế hoạch hợp nhất với quân đội, và các nhà lãnh đạo hai bên sẽ chia sẻ quyền lực kiểm soát đất nước trong một hội đồng quân sự. Theo kế hoạch ban đầu, hai bên sẽ từ bỏ quyền lực khi đất nước chuyển sang nền dân chủ dân sự.

Mâu thuẫn về việc sáp nhập đã âm ỉ trong nhiều tháng, nhưng không rõ bên nào đã gây chiến trước. RSF cho biết quân đội đã cố gắng giành toàn quyền kiểm soát. Trong khi đó, quân đội chính phủ cáo buộc RSF huy động lực lượng bất hợp pháp và bố trí lực lượng ở các địa điểm chiến lược.

Tương lai của nền dân chủ Sudan, một lần nữa, lại không biết sẽ đi về đâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.