U.22 Việt Nam - U.22 Singapore (16 giờ hôm nay, VTV5 trực tiếp):

SEA Games 32, U.22 Việt Nam 3-1 U.22 Singapore: Ông Troussier vẫn còn nhiều việc phải làm

03/05/2023 14:58 GMT+7

U.22 Việt Nam đã tìm được trận thắng 3-1 trước U.22 Singapore vào 16 giờ hôm nay nhưng rõ ràng lối chơi của các học trò ông Troussier vẫn còn thiếu thuyết phục.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=hxfby8rXnU4

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở trận mở màn bảng B, U.22 Singapore đã khởi đầu chệch choạc và thua U.22 Thái Lan 1-3. Mặc dù vậy, HLV trưởng U.22 Thái Lan Issara Sritaro vẫn dành lời khen ngợi đối thủ: "Tôi muốn chúc mừng U.22 Singapore vì có lứa cầu thủ trẻ rất tốt, tinh thần chiến đấu cao. U.22 Thái Lan đã khởi đầu tốt hơn, nhưng sau đó Singapore đã quật khởi mạnh mẽ".

Điểm mạnh và hạn chế của U.22 Singapore 

Nhận định U.22 Singapore – U.22 Việt Nam Mục tiêu 3 điểm không dễ dàng

Có thể thấy U.22 Singapore vẫn chơi thứ bóng đá dựa vào sức mạnh quen thuộc. Hàng thủ của họ có thể hình to cao nhưng thường loạn nhịp bởi các pha bật nhả ít chạm của U.22 Thái Lan. Điều này đã được cải thiện trong hiệp 2. Nhưng cách U.22 Singapore để thua bàn sớm ở đầu mỗi hiệp cho thấy họ vẫn có vấn đề trong cách bắt nhịp trận đấu. Đó sẽ là điểm U.22 VN cần khai thác.

Phép thử cần thiết cho thầy trò HLV Troussier - Ảnh 1.

U.22 VN (phải) thi đấu chưa thuyết phục trong trận ra quân gặp U.22 Lào

NGỌC DƯƠNG

HLV Philippe Aw tin tưởng U.22 Singapore sẽ mạnh mẽ hơn: "Quan trọng là các cầu thủ sẽ phải hồi phục tốt. Hơi tiếc là mặt cỏ sân Prince hơi mềm, rất khó chạy. Cầu thủ sẽ nhanh mỏi chân và những pha chạm bóng khó khăn hơn một chút. U.22 Singapore sẽ gặp U.22 VN với tinh thần cao. Chúng tôi biết lối chơi kiểm soát bóng của HLV Troussier và sẽ bố trí đội hình lùi sâu hợp lý. Trước U.22 Thái Lan, cầu thủ của chúng tôi đã có vấn đề trong kèm người dẫn đến 2 bàn thua sớm. Sau hiệp 1, tôi nhắc nhở, chấn chỉnh lại và hàng thủ đã chơi tốt hơn trong hiệp 2. U.22 VN không chơi giống U.22 Thái Lan nhưng họ sẽ là đội chơi tấn công, nên U.22 Singapore phải phòng ngự tốt và chờ phản công".

Tiền đạo U.22 Việt Nam khẳng định 'không ngán hậu vệ U.22 Singapore'

CHỜ U.22 VN CẢI THIỆN TỐC ĐỘ CHƠI BÓNG

U.22 Thái Lan đã đưa ra dẫn chứng rất tốt về cách xuyên thủng hàng phòng ngự dày nhiều tầng của U.22 Singapore với 2 bàn thắng cùng kịch bản: ban bật chớp nhoáng, ít chạm ngẫu hứng. Các cầu thủ U.22 Singapore to khỏe, chơi đầy quyết tâm nhưng có hạn chế là xoay trở chậm. Người Thái khi cầm bóng ru ngủ thường xuyên đảo bóng ra 2 biên để kéo giãn và làm xô lệch hàng thủ U.22 Singapore, trước khi bất ngờ tăng tốc ở biên hay trung lộ. Đó là phương án mà những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật như Văn Đô, Thanh Nhàn hay Quốc Việt, Văn Khang có thể thực hiện. Không như ngày mở màn đá trận thứ 2 khi mặt cỏ đã bị ảnh hưởng không nhỏ, U.22 VN sẽ gặp U.22 Singapore lúc mặt sân dù mềm nhưng vẫn ở trạng thái tốt hơn.

Phép thử cần thiết cho thầy trò HLV Troussier - Ảnh 4.

U.22 Việt Nam tập chiều 2.5

Ngọc Dương

Nhưng xuất hiện một thách thức là U.22 Singapore đã quen hơn với cái nắng nóng lúc 16 giờ, trong khi các cầu thủ chúng ta chưa quen bằng khi trận đầu thi đấu lúc 19 giờ. U.22 VN chắc chắn sẽ bị lôi kéo vào cuộc đua sức trước đối thủ to, khỏe, chơi bóng dài.

Một câu hỏi là sau hơn 90 phút chưa thực sự hài lòng về cách chơi trước U.22 Lào, HLV Philippe Troussier sẽ điều chỉnh nhân sự như thế nào? Cơ hội ra sân từ đầu của Hồ Văn Cường là để ngỏ, khi anh đã chơi chưa thuyết phục trong 45 phút đầu tiên. Ở giữa sân, Công Đến đang được cân nhắc sẽ đá chính từ đầu hay không, vì dù có kinh nghiệm nhưng anh chưa tạo ra khác biệt trong hiệp 2. Thực sự rất khó dự đoán đội hình xuất phát của U.22 VN vì các cầu thủ có năng lực không chênh nhau là mấy. Việc ông Troussier phải thay người trên cả 3 tuyến càng khiến những câu hỏi xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù vậy, có một điều chắc chắn là HLV người Pháp này sẽ cần những người đang đạt trạng thái tốt để tăng tốc và đánh phủ đầu hiệu quả trong 10-15 phút đầu tiên. 

U.22 Campuchia tiếp tục dẫn đầu bảng A

Trên sân Olympic, Ky Rina ghi bàn đưa U.22 Campuchia vượt lên dẫn trước, nhưng tới phút bù giờ đã để Carino đánh đầu gỡ hòa cho U.22 Philippines. Ở trận trước đó, Thet Hein Soe ghi bàn giúp U.22 Myanmar thắng 1-0 trước U.22 Timor Leste.

Sau lượt trận ngày 2.5, U.22 Campuchia dẫn đầu bảng A (4 điểm, hiệu số +4). U.22 Indonesia không thi đấu vẫn giữ vị trí thứ 2 (3 điểm, hiệu số +3). U.22 Myanmar đứng thứ 3 (3 điểm, hiệu số +1), U.22 Philippines đứng thứ 4 (1 điểm, hiệu số -3) và U.22 Timor Leste chót bảng (0 điểm, hiệu số -5). 

Nghi Thạo

U.22 Malaysia sẽ có trận ra quân tại bảng B vào lúc 19 giờ hôm nay 3.5, gặp đối thủ đầy duyên nợ U.22 Lào. Phong độ của U.22 Malaysia tại các kỳ SEA Games không ổn định khi 5 trận gần nhất họ thắng 3 và thua 2. Điều đáng nói, cả 2 thất bại của U.22 Malaysia đều là trước U.22 Lào. Điều đó cho thấy các cầu thủ Lào không hề lép vế, thậm chí là có thành tích tốt hơn đối thủ. Những gì thể hiện trong trận thua 0-2 trước U.22 VN cho thấy U.22 Lào nếu cứ chơi như vậy chắc chắn họ sẽ gây ra bất ngờ trong trận đối đầu với U.22 Malaysia. 

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.