Phi công Ukraine đến Mỹ tham gia huấn luyện lái chiến đấu cơ F-16?

Phi công Ukraine đến Mỹ tham gia huấn luyện lái chiến đấu cơ F-16?

La Vi
La Vi
06/03/2023 19:33 GMT+7

Mỹ đã mời các phi công Ukraine tới một căn cứ quân sự ở Tucson (bang Arizona, Mỹ) để xác định thời gian cần thiết cho chương trình huấn luyện lái các máy bay chiến đấu của phương Tây, bao gồm cả F-16.

Đài NBC hôm 4.3 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết hai phi công từ Ukraine đã đến Mỹ và nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều người đến sau.

Theo các nguồn tin, chính quyền Washington có kế hoạch đưa 10 phi công Ukraine đến Mỹ trong tháng này.

Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng các phi công sẽ làm việc trên các thiết bị mô phỏng và Mỹ không có kế hoạch để họ lái máy bay thật.

Chương trình có hai mục tiêu: nâng cao kỹ năng của phi công Ukraine và đánh giá thời gian cần thiết để huấn luyện họ vận hành F-16 và các chiến đấu cơ phương Tây các một cách hiệu quả.

Theo NBC, đây là lần đầu tiên các phi công Ukraine tham gia một chương trình như vậy ở Mỹ. Không quân Ukraine cho đến nay chỉ sử dụng các máy bay do Liên Xô thiết kế

Các quan chức nhấn mạnh rằng diễn biến này không đồng nghĩa với việc Washington sẽ thay đổi lập trường về việc chuyển giao F-16 cho Kyiv.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định rằng Washington sẽ không cung cấp F-16 cho Kyiv trong thời gian sớm. Ông Biden cho rằng Ukraine hiện không cần đến F-16.

Trong những tháng gần đây, Kyiv đã tăng cường kêu gọi NATO cung cấp máy bay chiến đấu - đặc biệt là F-16 - sau khi nhận được cam kết từ EU, Mỹ và Anh về việc cung cấp hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thảo luận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Kyiv một lần nữa đã nhấn mạnh sự can dự ngày càng sâu của phương Tây đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông nhắc lại lập trường của Moscow rằng những động thái như vậy chỉ làm leo thang căng thẳng và kéo dài giao tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.