Ngày 3.4, tại đình Phú Khương (ấp 5, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho cây phi lao hơn trăm tuổi.

Cây phi lao cổ thụ tại đình Phú Khương
ẢNH: THANH QUÂN
Với chiều cao khoảng 30 m, tán rộng gần 20 m, cây phi lao tại đình Phú Khương sừng sững như một biểu tượng sống, vừa che mát không gian đình làng, vừa lưu giữ những câu chuyện hơn 120 năm qua.

Tồn tại hơn 120 năm, cây phi lao có thân hình đồ sộ
ẢNH: THANH QUÂN
Không đơn thuần là một cây cổ thụ, "cụ" phi lao đình Phú Khương từng đóng vai trò đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến. Theo nhiều nhân chứng, nơi đây từng được lực lượng cách mạng tận dụng như một "pháo đài" tự nhiên để quan sát, xác định tọa độ, góp phần phục vụ chiến đấu. Chính vì vậy, mỗi tán lá, mỗi thân cành đều gắn liền với ký ức hào hùng của một thời lửa đạn.
Ông Lê Văn Hoà, Trưởng ban Quản trị đình Phú Khương, chia sẻ niềm xúc động khi cây được công nhận: "Bà con rất vui mừng, xem đây là niềm tự hào của địa phương. Không chỉ gìn giữ, chúng tôi còn mong muốn truyền lại giá trị này cho con cháu mai sau".
Việc công nhận cây phi lao là cây di sản Việt Nam không chỉ góp phần bảo tồn một cá thể sinh học quý giá, mà còn đánh thức ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa – lịch sử gắn với thiên nhiên; đồng thời đây cũng là cơ hội để địa phương khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, tâm linh, đưa hình ảnh đình Phú Khương và vùng đất Mỹ An đến gần hơn với du khách.
Bình luận (0)