Phía sau chương trình ‘Xuân ấm áp - Tết bình an’: Hạnh phúc khi được cho đi

25/01/2022 08:00 GMT+7

Với ban tổ chức chương trình ‘Xuân ấm áp - Tết bình an’, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có một ý nghĩa đặc biệt khi chúng tôi được cùng nhau mang đến một mùa xuân đủ đầy hơn cho những mảnh đời bất hạnh.

Bà Lê Phước Thanh Bình, Trưởng phòng Quảng cáo Báo Thanh Niên đến tận khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Nhi đồng 2 trao quà cho bà Trần Hoàng Thùy Linh (48 tuổi, quê Bình Phước) khi cháu nội và con dâu bà đang trong phòng phẫu thuật thực hiện ca ghép gan

LÊ NAM

Từ trụ sở Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3), nhiều phần quà được BTC chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” vận chuyển đến các bệnh viện cho những bệnh nhi, những em nhỏ mồ côi ở TP.HCM

HÀ THI

Tính đến nay, chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” do Báo Thanh Niên tổ chức cùng với sự đồng hành của FPT Shop đã đi được một chặng hành trình dài. Chương trình đã trao hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Thật tuyệt vời khi mùa xuân này, BTC chương trình được trao yêu thương và nhận lại yêu thương từ các em và gia đình.

Điều dưỡng, y bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và đại diện BTC chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” vận chuyển những phần quà đến khu vực làm lễ

HÀ THI

Các phần quà được BTC di chuyển lên khoa điều trị Covid-19 của Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều 17.1

HÀ THI

Những em nhỏ vì điều kiện đặc biệt nên đến muộn tại lễ trao quà được BTC chương trình chờ đến nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1

HÀ THI

Đồng hành cùng chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” từ những ngày đầu tiên, bà Lê Phước Thanh Bình, Trưởng phòng Quảng cáo Báo Thanh Niên xúc động cho biết mỗi lần chương trình đến trao quà tại một địa điểm nào đó, bà lại chứng kiến nhiều trường hợp các em mồ côi, các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó, có những câu chuyện khiến bà nhói lòng.

“Nhiều cháu vào phòng mổ vẫn còn thiếu rất nhiều tiền viện phí, nhiều cháu mất cả cha lẫn mẹ phải sống trong cảnh mồ côi. Chứng kiến mà mình không kìm lòng được, các em rất cần cộng đồng hỗ trợ lâu dài hơn”, bà Bình nói. Thay mặt những người làm chương trình, bà chúc các cháu nhỏ có một mùa tết ấm áp, sớm lành bệnh, lành cả những vết thương trong tâm hồn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này.

Mỗi chương trình, chúng tôi đều lắng nghe được những câu chuyện xúc động của các bệnh nhi và gia đình. Chính điều đó càng làm cho các thành viên BTC cố gắng lan tỏa “Xuân ấm áp - Tết bình an” đến nhiều mảnh đời hơn nữa

HÀ THI

“Đồng hành với chương trình xuyên suốt thời gian qua, mình thực sự xúc động khi tận mắt chứng kiến được nhiều em nhỏ khó khăn, bệnh tật. Nhìn các em hay ba mẹ, ông bà của các em vui khi nhận được quà thì bản thân mình như cũng vui theo vậy đó. Bao nhiêu mệt mỏi trước đó khi tham gia tổ chức chương trình của mình đều tan biến hết”, chị Cẩm Tú, MC chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” bày tỏ

ĐỘC LẬP

Để có được một chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” thành công, lan tỏa được hơi ấm mùa xuân tới những mảnh đời bất hạnh là nhờ sự nỗ lực của BTC chương trình và sự phối hợp của các đơn vị bệnh viện, chính quyền địa phương nơi chương trình đi qua

HÀ THI

Chị Huỳnh Anh, Phó giám đốc Truyền thông FPT Retail (thành viên BTC) cho biết những ngày qua công việc của chị là làm cầu nối thông tin giữa Báo Thanh Niên và FPT Shop để 2 đơn vị có thể cùng nhau tổ chức một chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” thật hay, ý nghĩa và trọn vẹn nhất. Khi được đồng hành cùng chương trình tham gia các buổi trao quà, chị Huỳnh Anh thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn.

“Khi tiếp xúc với các bệnh nhi khó khăn hay các cháu mồ côi, tôi thấy cuộc sống mình đủ đầy, may mắn hơn nhiều người rồi. Thật tuyệt vời khi tết này, bản thân tôi được đồng hành cùng công ty, Báo Thanh Niên trên hành trình cho đi và lan tỏa những điều tốt đẹp. Mong rằng chương trình với những món quà ý nghĩa phần nào bù đắp cho những bất hạnh, thiệt thòi mà các em phải gánh chịu”, Phó giám đốc Truyền thông FPT Retail bày tỏ.

Anh Chu Văn Thành, chuyên viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 vui mừng vì chương trình đã mang mùa xuân đến các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện

LÊ NAM

Còn anh Chu Văn Thành, chuyên viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bản thân cũng như phía bệnh viện rất mừng khi các bệnh nhi được điều trị tại đây nhận được những phần quà ý nghĩa. Đó là lý do khi nhận được lời đề nghị từ Báo Thanh Niên, bệnh viện đã nhanh chóng rà soát danh sách các em thực sự khó khăn để có thể nhận được những phần quà tết từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”.

Anh Thành nói thêm: “Tôi tin là sự hỗ trợ này giúp cho tâm lý các em tốt hơn, từ đó các em có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật và về với gia đình. Dịp tết này, chúng tôi sẽ có thêm nhiều hoạt động tinh thần đón năm mới để bù đắp thêm cho các em ăn tết tại bệnh viện như phát quà, tấm vé nghĩa tình, tổ chức khu vực check-in dịp tết, làm cây điều ước…”.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” do Báo Thanh Niên phối hợp với FPT Shop thực hiện bắt đầu hành trình từ ngày 13.1.2022 đã lần lượt trao tổng cộng hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.