Phía trước là quá khứ

02/03/2009 23:47 GMT+7

Luật Hồi giáo (Sharia), vốn vừa được áp dụng tại một vùng ở Pakistan, giờ lại được áp dụng trên cả đất nước Somalia. Giống như Chính phủ Pakistan, tân Tổng thống Somalia Sheik Sharif Ahmed hy vọng đổi nhượng bộ này lấy hòa bình với các lực lượng Hồi giáo cực đoan vốn đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ đất nước Đông Phi này.

Từ nhiều thập kỷ nay, đúng là có chuyện Sharia được áp dụng ở một số nơi khác,  nhưng chỉ ở hai nơi này chính phủ trung ương buộc phải nhượng bộ như vậy với các lực lượng Hồi giáo chống đối. Điều đó không chỉ là bằng chứng về sự bất lực của chính Somalia trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hồi giáo chính thống, mà còn phản ánh mức độ hiện tại của cuộc đối đầu về phương diện ý thức hệ giữa Hồi giáo với các giáo thuyết khác, đặc biệt với những giáo thuyết và giá trị vốn vẫn được phương Tây tôn thờ và tìm mọi cách để "xuất khẩu" hay áp đặt sang các quốc gia và khu vực khác. Từ gần hai thập kỷ nay, Somalia chìm đắm trong tình trạng nội chiến sắc tộc, hỗn loạn và vô chính phủ cho dù LHQ, Mỹ và các tổ chức ở châu Phi đã đổ nhiều công của để ổn định tình hình, chấm dứt xung đột, hòa giải và vãn hồi hòa bình. Nạn hải tặc ở ngoài khơi Somalia gia tăng chưa từng thấy cả về quy mô lẫn mức độ bất chấp cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực đối phó và ngăn chặn.

Cho tới nay, các phe nhóm xung khắc mới chỉ sử dụng tôn giáo làm ngọn cờ tập hợp lực lượng chứ không phải làm mục tiêu, nhưng bây giờ tôn giáo lại được coi là tiêu chí hàng đầu cho hòa giải và hòa đàm. Cứ cho là việc áp dụng lại Luật Đạo Hồi giúp giải quyết được cuộc nội chiến và vấn đề quyền lực nhà nước ở Somalia thì nó vẫn ném đất nước này trở lại quá khứ vì Sharia nổi tiếng về mức độ hà khắc từ thuở ban đầu cách đây mấy ngàn năm với không ít quan điểm và luật lệ không phù hợp với xã hội hiện đại của nhân loại, như vậy tiềm tàng nguy cơ khác đối với sự phát triển chung ở Somalia và sự hội nhập của đất nước này vào thế giới hiện đại.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.