Phiên chợ rau hoa Đà Lạt 2022 bên hồ Xuân Hương

14/12/2022 08:00 GMT+7

Trong khuôn khổ chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2022, sẽ diễn ra phiên chợ rau hoa bên hồ Xuân Hương, trên tuyến đường mới, nối từ Công viên Trần Quốc Toản đến Trường CĐSP Đà Lạt.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt cho biết cứ mỗi kỳ Festival Hoa Đà Lạt diễn ra, Phòng Kinh tế được giao chủ trì việc tổ chức Phiên chợ rau hoa. Phiên chợ năm nay diễn ra bên hồ Xuân Hương, trên tuyến đường mới, nối từ Công viên Trần Quốc Toản đến Trường CĐSP Đà Lạt (cạnh chùa Quán Thế Âm).

Họa đồ Phiên chợ rau hoa 2022

Lâm Viên

Mục đích Phiên chợ rau hoa nhằm giới thiệu, khẳng định thế mạnh ngành sản xuất rau hoa Đà Lạt; là nơi quảng bá rau hoa cao cấp, sản phẩm OCOP… đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trưng bày, quảng bá sản phẩm, tạo cơ hội kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

Ông Cứ thông tin thêm, Phiên chợ rau hoa 2022 diễn ra từ ngày 19-26.12.2022, mang tính xã hội hóa cao với sự tham gia của các HTX, Tổ hợp tác, hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm rau hoa tại Phiên chợ rau hoa trước đây

Lâm Viên

Theo đó, Phòng Kinh tế bố trí 100 gian hàng dọc tuyến đường nối khu C - Công viên Trần Quốc Toản đến Trường CĐSP Đà Lạt, trong đó có 40 gian hàng trưng bày, kinh doanh hoa cảnh, cây cảnh, hoa cắt cành, hoa chậu, hoa tươi các loại; trình diễn cắm hoa, trang trí hoa nghệ thuật. Song song đó có 40 gian hàng trưng bày, kinh doanh các loại rau, củ, quả, một số nông sản có tiềm năng xuất khẩu; giới thiệu các thiết bị, công nghệ, sản phẩm công nghệ cao.

Đặc biệt hơn, đan xen giữa các gian hàng các doanh nghiệp sẽ trình diễn mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ nhân giống cây trồng, các loại rau đặc sản được sản xuất theo hướng công nghệ cao, rau an toàn để du khách và người dân tham quan, trải nghiệm.

Tại Phiên chợ rau hoa năm nay, ban tổ chức bố trí 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chế biến từ nông sản đặc sản của Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng như: Trà olong, trà atiso, trà thảo dược, rượu vang… cùng các tiểu cảnh về hoa, đá nghệ thuật. Ngoài ra, còn bố trí khu vực cho một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc trưng tự dựng gian hàng trưng bày, trang trí độc đáo, thẩm mỹ tạo điểm nhấn cho phiên chợ rau hoa.

Đông đảo người dân đến với phiên chợ rau hoa Đà Lạt

Lâm Viên

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết Phiên chợ rau hoa Đà Lạt 2022 là hoạt động mở trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách đến tham quan thưởng ngoạn và mua sắm. Người dân và du khách khi đến với Phiên chợ rau hoa Đà Lạt 2022 được thưởng thức miễn phí ẩm thực chế biến từ rau, củ, quả đặc trưng của Đà Lạt; trong đó các doanh nghiệp, HTX cung cấp nguyên liệu, Phòng Kinh tế thuê đầu bếp tổ chức thực hiện.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia phiên chợ rau hoa Đà Lạt 2019

Lâm Viên

Năm nay, không gian tổ chức Phiên chợ rau hoa 2022 nằm trên cung đường mới mở, ít phương tiện qua lại, nhìn xuống hồ Xuân Hương thơ mộng và không gian triển lãm “Thiên đường Tây nguyên” đang được đông đảo người dân địa phương và du khách đến check-in, hy vọng Phiên chợ rau hoa 2022 cũng sẽ thu hút đông đảo du khách, người dân đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.