Diễn biến đáng chú ý tại phiên tòa sáng nay tập trung vào việc xác định vai trò của Thọ “đại úy”. Luật sư Cao Thanh Tuyên (thuộc Đoàn Luật sư Hải Phòng, bào chữa cho Thọ “đại úy”) cho rằng án sơ thẩm quy kết Thọ là chủ mưu trong vụ sát hại anh Phan Lê Sơn là không có cơ sở. Luật sư Tuyên lập luận: “Sau khi nghe tin con trai của mình là Nguyễn Văn Thịnh có xô xát tại quán Cấm Chỉ (đường Hải Triều, Q.1, TP.HCM), Thọ nói với Minh “bu” (tức Phạm Văn Minh, đã bị xử lý trong vụ án Năm Cam - PV): “Đi”. Tuy nhiên bản thân từ “đi” này hàm chứa ý nghĩa gì không rõ và không thể xem từ “đi” này có nghĩa là đi giết người vì khi Thọ nói từ này với Minh “bu” không giống như Năm Cam “ra lệnh” cho Hải “bánh” đi giết Dung Hà. Một tình tiết khác chứng tỏ Thọ “đại úy” không phải là kẻ chủ mưu khi chính Thọ lại bị một đàn em trong nhóm đâm nhầm phải vào bệnh viện điều trị”.
Luật sư Tuyên yêu cầu HĐXX bác bỏ quan điểm trên của cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX cho rằng đã đủ cơ sở xác định Thọ “đại úy” là kẻ cầm đầu trong vụ sát hại hai anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng vì vậy tòa đã bác kháng cáo và y án tử hình đối với Nguyễn Văn Thọ. Ngoài ra tòa cũng y án 4 năm tù với Nguyễn Văn Thành. Riêng Nguyễn Văn Thắng được giảm án từ 3 năm xuống thành 2 năm tù giam; Đặng Ngọc Ca được chuyển hình phạt 3 năm tù giam sang thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
M.T - Hồng Yến
Bình luận (0)