Phiêu với 'Sáng và tối' cùng Lê Hồng Linh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/03/2022 06:40 GMT+7

Chiều 19.3 tại Vy Gallery, 20 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1 (TP.HCM), nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh sẽ khai mạc triển lãm ảnh cá nhân lần thứ hai Sáng và tối - giám tuyển bởi nghệ sĩ Zach Sch (đến từ New York , Mỹ) từ 120 bức ảnh của Lê Hồng Linh, cho thấy sự đồng cảm trong nghệ thuật của hai thế hệ già - trẻ, phương Tây và phương Đông.

Giải thích về chủ đề Sáng và tối, Lê Hồng Linh cho biết: “Từ xưa, nhiếp ảnh được quan niệm là bộ môn nghệ thuật của ánh sáng và bóng tối, nhiếp ảnh là vẽ bằng ánh sáng, trò chơi của ánh sáng. Nếu không có ánh sáng tốt thì khó có một bức ảnh đẹp. Chủ thể có đẹp đến đâu mà ánh sáng tầm thường thì chủ thể đó cũng khó nổi bật lên được. Vì vậy, ánh sáng là hình thức tạo hình đầu tiên mà nhà nhiếp ảnh phải nghĩ đến để thu được cái hồn của vạn vật. Nhưng, khi nói đến ánh sáng cũng phải hết sức chú ý đến bóng tối. Chính phần tối, hậu cảnh sậm sẽ làm nền để tôn vinh, làm bật phần sáng”.

Các tác phẩm đạt nhiều giải thưởng quốc tế của Lê Hồng Linh: Sáng và tối

LÊ HỒNG LINH

Triển lãm giới thiệu 30 bức ảnh, gồm 10 ảnh màu và 20 ảnh trắng đen, trong đó hai bức ảnh Sáng và tối (trên 30 giải quốc tế) và Thời gian số 7 (50 giải quốc tế), đã được quốc tế vinh danh là những kiệt tác nhiếp ảnh của thế giới, cho thấy sự khai thác tinh tế “sáng và tối” trong ảnh Lê Hồng Linh là hai mặt đối lập luôn tồn tại song hành mang tính triết lý sâu sắc. Một bức ảnh trắng đen cũng là một bức ảnh màu có cấu trúc đơn giản và sự chuyển tiếp tinh tế từ trắng (sáng) đến đen (tối) như biểu đạt sự đúng - sai, tốt - xấu cũng là thái độ, tình cảm của nhà nhiếp ảnh đối với cuộc sống.

Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh tham gia ảnh nghệ thuật từ năm 1990 và là hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), Hội ảnh Không biên giới châu Âu (ISF), Hội viên suốt đời của Liên đoàn Nhiếp ảnh gia châu Á (APU). Ông từng giảng dạy nhiếp ảnh tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (1998 - 2007); từ 2010 - 2014 làm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Ông cũng là nhà nhiếp ảnh Việt Nam đầu tiên được Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ xếp hạng nhất thế giới về thể loại ảnh in đơn sắc khổ lớn (2005).

Các tác phẩm đạt nhiều giải thưởng quốc tế của Lê Hồng Linh Thời gian số 7

LÊ HỒNG LINH

Cũng năm 2005, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhà nhiếp ảnh đạt nhiều giải thưởng nhất Việt Nam, từng có 30 tác phẩm trưng bày trong Bảo tàng Nhiếp ảnh quốc tế Tây Ban Nha, Bảo tàng Di sản Hồng Kông, Bộ sưu tập vĩnh viễn PSA, Bộ sưu tập Lịch sử vĩnh viễn Ấn Độ. Triển lãm ảnh nghệ thuật cùng các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới tại Pháp (1998), Malaysia (2003), Mỹ (2006), Macao, Sri Lanka (2008), Pakistan (2009), Pháp (2009), Indonesia (2013), Ý, Hàn Quốc (2018), Hàn Quốc (2019).

Dịp này, nghệ sĩ Lê Hồng Linh cũng trưng bày tập sách ảnh Thấu cảm - Những chuyện chưa kể được trình bày mỹ cảm bởi chính con gái của ông. Sách được in song ngữ Anh - Việt, gồm những tác phẩm trắng đen và màu, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hồng Linh trong hơn 30 năm tác nghiệp. Thấu cảm - Những chuyện chưa kể được đính kèm những châm ngôn truyền cảm hứng do chính tác giả trải nghiệm và sáng tác. Triển lãm diễn ra đến ngày 30.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.