Philippines bắt 7 ngư dân Việt bị nghi đánh cá trái phép

10/10/2015 11:33 GMT+7

(TNO) Philippines đã bắt giữ 7 ngư dân Việt Nam bị nghi đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, Hải quân Philippines cho hay trong một thông cáo ngày 9.10.

(TNO) Philippines đã bắt giữ 7 ngư dân Việt Nam bị nghi đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, Hải quân Philippines cho hay trong một thông cáo ngày 9.10.

Ảnh minh họa một tàu cá Việt Nam trên Biển Đông - Ảnh: Độc LậpẢnh minh họa một tàu cá Việt Nam trên Biển Đông - Ảnh: Độc Lập
Chiếc BRP Apolinario Mabini, tàu hộ tống nhỏ của Hải quân Philippines (PS 36), đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu hộ những ngư dân Philippines mất tích thì phát hiện một tàu cá nước ngoài treo cờ Việt Nam ở khu vực Biển Đông, ngoài khơi cách vùng Curimao, tỉnh Ilocos Norte (Philippines) 22 hải lý, theo trang tin Rappler (Philippines) ngày 10.10.
“Chúng tôi đã cố liên lạc bằng điện đàm hàng hải, nhưng tàu cá không phản hồi và tiếp tục lẩn tránh buộc PS 36 phải chặn tàu cá này”, đại úy Albert Mogol, chỉ huy lực lượng hải quân tây bắc Philippines (NTF40), cho hay.
“Chúng tôi phát hiện tàu cá có 7 thành viên thủy thủ đoàn, tất cả mang quốc tịch Việt Nam, đều không có giấy tờ phù hợp”, ông Mogod cho biết thêm.
Tàu cá này bị nghi đánh bắt trái phép cá đuối, cà ngừ, cá mập và vây cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, theo ông Mogod. Tàu cá đã được đưa về cảng Currimao để cơ quan chức năng Philippines xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.