Philippines cấm đội nón vào trung tâm mua sắm

23/12/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Philippines vừa ra lệnh cấm đội nón trong các khu trung tâm mua sắm ở thủ đô Manila của nước này.

Lệnh cấm trên được áp dụng sau khi một băng cướp cầm búa cướp cửa hàng trang sức tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Manila hồi 15.12, AFP đưa tin ngày 23.12.

Những tên cướp này đã đội nón lưỡi trai để che khuôn mặt trước các camera an ninh.

Người phát ngôn cảnh sát Manila, ông Robert Domingo, cho rằng lệnh cấm đội nón khi bước vào các trung tâm mua sắm là một biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo an ninh.

“Chúng tôi đã nghiên cứu động thái của các tội phạm. Nếu họ sắp có những hành vi phạm pháp, họ sẽ đội nón. Bằng cách này, các camera khó mà thu được hình ảnh khuôn mặt để nhận dạng điều tra”, AFP dẫn lời ông Domingo.

Ông Domingo cho biết thêm các nhân viên bảo vệ tại các trung tâm mua sắm được yêu cầu phải lịch sự đề nghị khách hàng cởi nón, hoặc cởi bỏ bất kỳ thứ gì có thể che mặt họ, trước khi bước vào khu vực mua sắm.

Theo AFP, các trung tâm mua sắm ở Philippines đang rộn rịp bước vào dịp lễ Giáng sinh, trong khi những vụ cướp như vụ kể trên khiến nhiều người lo ngại khi đi mua sắm.

Phúc Duy

>> Philippines: Một thị trưởng bị bắn chết ngay tại sân bay
>> Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2013
>> Mỹ giúp Philippines tăng cường năng lực phòng vệ biển
>> Ngoại trưởng Mỹ và sứ mệnh tăng hiện diện quân sự tại Philippines
>> Philippines ký thỏa thuận nhận tàu tuần tra Nhật
>> Tai nạn thảm khốc tại Philippines
>> Xe buýt lao khỏi cầu vượt ở Philippines, 22 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.