Philippines cấm huýt sáo ve vãn phụ nữ

17/07/2019 09:16 GMT+7

Theo Hãng thông tấn PNA ngày 16.7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký ban hành đạo luật cấm những hành động hay lời lẽ khiếm nhã về tình dục, giới tính ở nơi công cộng.

Trong đó, các hành vi được liệt kê gồm tán tỉnh, huýt sáo ve vãn, nhìn chằm chằm “một cách dung tục”, động chạm thân thể hay liên tục hỏi xin thông tin cá nhân dù người khác, đặc biệt là phụ nữ, không đồng ý. Nơi công cộng có thể là trên đường phố, công sở hoặc thậm chí là quán bar, khu giải trí hay trên không gian mạng.
Hình phạt cho người vi phạm là từ 1.000 - 500.000 PHP (455.000 - 227 triệu đồng) cùng án tù từ 6 ngày đến 6 tháng. Người nước ngoài phạm tội sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù và nộp phạt. Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, tác giả của dự luật, gọi đây là chiến thắng lớn chống lại “văn hóa thô tục” ngày càng xuất hiện nhiều trong cộng đồng.

Tổng thống Duterte lại nói đùa về ... cưỡng bức phụ nữ

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.