Philippines đặt 42 sân bay trong tình trạng báo động cao sau cảnh báo bom

Văn Khoa
Văn Khoa
06/10/2023 14:38 GMT+7

Philippines hôm nay 6.10 đã đặt 42 sân bay trong tình trạng báo động cao sau khi có cảnh báo rằng bom có thể được kích nổ trên các máy bay thương mại, theo CAAP.

Trong một thông báo hôm nay, Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) cho hay "những biện pháp tăng cường an ninh ngay lập tức" đang được triển khai trên tất cả các sân bay thương mại của Philippines, đồng thời cho biết thêm các cảnh báo bom đang được xác minh, theo Reuters.

Philippines đặt 42 sân bay trong tình trạng báo động cao sau cảnh báo bom - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thành phố Pasay thuộc vùng đô thị Manila (Philippines) vào tháng 2.2022

Reuters

CAAP cho biết thêm các chuyến bay được xác định đều hướng đến các khu vực Cebu, Bicol, Davao và Palawan, và các cảnh báo đã được các đơn vị không lưu nhận được qua email. Trong đó, Cebu và Palawan là những điểm đến phổ biến đối với khách du lịch nước ngoài.

Hiện chưa rõ các lời đe dọa được đưa ra khi nào. "Mặc dù thông tin đang được xác thực, các biện pháp an ninh tăng cường ngay lập tức đang được triển khai trên tất cả các sân bay", CAAP nhấn mạnh.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Philippines Jaime Bautista cho hay các đội tuần tra đã được triển khai tại tất cả các nhà ga của sân bay quốc tế ở Manila và các cơ quan thực thi pháp luật đang phối hợp chặt chẽ.

"Dự kiến không có tác động đối với bất kỳ chuyến bay đã được lên lịch và chúng tôi muốn đảm bảo với công chúng đi lại rằng các quy trình đang được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho mọi người", Bộ trưởng Bautista tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.