Philippines ký thỏa thuận mua 2 tàu chiến của Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
29/12/2021 10:47 GMT+7

Philippines mua 2 tàu hộ vệ tên lửa của Hàn Quốc và dự định mua thêm 32 trực thăng chiến đấu S-70i của Ba Lan và 6 tàu tuần tra xa bờ của Úc.

Mẫu tàu hộ vệ tên lửa Philippines đặt mua từ Hàn Quốc

HHI

Hãng thông tấn Philippine ngày 29.12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho hay nước này vừa đặt hàng 2 tàu chiến mới từ Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai (HHI) của Hàn Quốc nhằm hiện đại hóa hải quân.

Hải quân Philippines bắt đầu một chương trình hiện đại hóa sau nhiều thập niên vào năm 2010 dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino. Thỏa thuận trị giá 556 triệu USD với hãng đóng tàu Hàn Quốc đạt được 5 năm sau khi hãng này từng đóng 2 tàu hộ tống mới cho Hải quân Philippines.

“Dự án này sẽ giúp Hải quân Philippines có 2 tàu hộ vệ hiện đại có thể thực hiện các nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và đối không”, theo Bộ trưởng Lorenzana.

Trước đó, Philippines đã mua 2 tàu tuần duyên của Mỹ, 3 tàu đổ bộ của Úc và các tàu tuần duyên của Nhật.

Philippines cấm bay phi đội trực thăng "Diều hâu đen" sau vụ rơi làm 6 người chết

Trả lời báo giới sau lễ ký kết mua tàu của Hàn Quốc, Bộ trưởng Lorenzana cho hay nước này dự định mua thêm 32 trực thăng chiến đấu S-70i của Ba Lan và 6 tàu tuần tra xa bờ của Úc, với hy vọng thỏa thuận được ký kết vào tháng 1.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.