Philippines - Mỹ sắp tập trận chung lớn nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2023 06:41 GMT+7

Ông Michael Logico, Giám đốc trung tâm huấn luyện của quân đội Philippines, hôm qua thông báo Philippines và Mỹ sắp tổ chức cuộc tập trận chung thường niên Balikatan (tạm dịch: Vai kề vai) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, theo Reuters.

Ông Logico cho hay cuộc tập trận Balikatan năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 11 - 28.4, với sự tham gia của tổng cộng 17.600 quân nhân từ cả hai bên, trong đó có khoảng 12.000 người từ Mỹ.

Philippines - Mỹ sắp tập trận chung lớn nhất - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan năm 2015

Inquirer.net

Cuộc tập trận Balikatan lớn nhất tính đến nay diễn ra vào năm 2015 với hơn 11.000 quân nhân tham gia. Kế hoạch tổ chức cuộc tập trận lần này được tiết lộ sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong tháng trước đưa ra quyết định mở rộng quyền tiếp cận của quân đội Mỹ với các căn cứ quân sự ở Philippines.

Trung Quốc cảnh báo Philippines không "rước sói vào nhà" khi củng cố quan hệ quân sự với Mỹ

Cuộc tập trận Balikatan sẽ được thực hiện ở một số tỉnh ở Philippines. Tham gia cuộc tập trận sắp tới còn có 111 thành viên thuộc lực lượng quốc phòng Úc, theo ông Logico.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.