Philippines ra thời hạn cho nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2024 09:26 GMT+7

Nữ Thị trưởng Alice Guo, bị tình nghi là người Trung Quốc, ngày 22.7 lại không đến dự cuộc điều tra sơ bộ của Bộ Tư pháp Philippines (DOJ) về cáo buộc chống lại bà và 13 người khác.

Đây là lần thứ hai trong tháng này nữ Thị trưởng Alice Guo, bị tình nghi là người Trung Quốc, không dự phiên điều trần của DOJ về cáo buộc chống lại bà và 13 người khác, theo tờ Philippine Daily Inquirer hôm nay 23.7.

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Tư pháp Philippines Nicholas Felix Ty cho hay chỉ có luật sư của các bị cáo tham dự cuộc điều tra sơ bộ nói trên.

Philippines ra tối hậu thư cho nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc

DOJ đã ra lệnh cho bà Guo và những bị cáo khác đến ngày 6.8 phải phản hồi đơn khiếu nại chống lại họ.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại do Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống (PAOCC) và Nhóm điều tra và phát hiện tội phạm tại DOJ nộp ngày 21.6, cáo buộc bà Guo và những nghi can khác có liên quan đến hoạt động của các trung tâm cờ bạc trực tuyến dành cho thị trường bên ngoài Philippines (POGO) ở khu phức hợp Baofu trong tỉnh Tarlac (Philippines).

Ngoài cáo buộc trên, bà Guo còn phải đối mặt với lệnh bắt giam vì liên tục phớt lờ các phiên điều trần gần đây của Thượng viện Philippines về hoạt động POGO.

Philippines ra thời hạn cho nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc- Ảnh 1.

Nữ Thị trưởng Alice Guo đang bị đình chỉ chức vụ

Chụp màn hình Inquirer.net

Trong một bài đăng trên Facebook vào tuần trước, nữ thị trưởng nói rằng bà "sẵn sàng đối mặt" với những cáo buộc chống lại mình "trong một phiên tòa công bằng và tại [diễn đàn] thích hợp".

Cuộc điều tra của Thượng viện Philippines bắt đầu vào tháng 5 sau khi giới chức đột kích một sòng bạc ở thị trấn nông nghiệp Bamban nơi bà Guo lãnh đạo vào tháng 3, phát hiện những vụ lừa đảo được thực hiện từ một cơ sở được xây dựng trên đất thuộc sở hữu một phần của nữ thị trưởng.

Vụ án của bà Guo đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi một thượng nghị sĩ Philippines đặt câu hỏi liệu bà Guo có phải chào đời ở Philippines hay không, thậm chí cho rằng bà có thể là "tài sản" của Trung Quốc.

Bà Guo đã phủ nhận mối liên hệ với tội phạm và khẳng định bà là công dân Philippines chính gốc. Bà khai nhận mình đã bán cổ phần trong sòng bạc trước khi đắc cử vào năm 2022 và không biết gì về hoạt động trái phép ở đó.

Tuy nhiên, phiên điều trần ngày 10.7 đề cập nhiều vấn đề mâu thuẫn với những thông tin từ bà Guo. Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian nói rằng hồ sơ cho thấy bà Guo khai là công dân Trung Quốc khi còn đi học, trong khi bà nói mình tự học ở nhà.

Cục Điều tra quốc gia Philippines khẳng định dấu vân tay của bà Guo trùng với dấu vân tay của một công dân Trung Quốc nhập cảnh khi còn là thiếu nữ. Bà đã bị đình chỉ chức vụ trong quá trình điều tra, trong khi một ủy ban tại thượng viện kêu gọi cơ quan nhập cư ngăn chặn bà rời Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.