Philippines sắp nhận tên lửa siêu thanh chống hạm BrahMos

Khánh An
Khánh An
02/02/2024 21:11 GMT+7

Một quan chức Philippines cho rằng nước này sẽ trở thành một thế lực tầm trung về năng lực vũ trang, với việc sắp nhận tên lửa siêu thanh BrahMos và mua các thiết bị quốc phòng mới.

Philippines sắp nhận tên lửa siêu thanh chống hạm BrahMos- Ảnh 1.

Các tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ

REUTERS

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 2.2 dẫn lời ông Jonathan Malaya, trợ lý Tổng giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia Philippines, cho hay nước này sẽ nhận các tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trong tháng 2.

Thông tin được đưa ra khi ông trả lời một cuộc phỏng vấn không hẹn trước tại trụ sở Bộ Ngoại giao Philipines. "Nó cũng sẽ giúp cho khả năng răn đe của Philippines. Thực ra, hệ thống mặt đất sẽ được giao đến vào tháng này và các tên lửa được giao vào tháng tới. Chúng ta đang bước vào thời đại siêu thanh", theo ông Malaya.

Quan chức này cho biết việc mua các tên lửa BrahMos của Ấn Độ sẽ giúp tăng cường năng lực của lực lượng thủy quân lục chiến Philippines vốn là bên sẽ tiếp nhận vũ khí này.

Tuần trước, Đại sứ Ấn Độ tại Philippines Shambhu Kumaran nói rằng các tên lửa siêu thanh sắp được chuyển đến, nhưng chưa nói rõ thời điểm. Năm ngoái, đại diện nhà sản xuất cho biết các tên lửa trên sẽ được giao vào tháng 12.2023.

Philippines ký thỏa thuận trị giá 18,9 tỉ peso (8.214 tỉ đồng) với BrahMos Aerospace, liên doanh Ấn Độ - Nga, để mua 3 giàn phóng các tên lửa hành trình trên trong dự án hệ thống tên lửa đất đối hạm.

Năm ngoái, một số thành viên lực lượng thủy quân lục chiến Philippines đã đến Ấn Độ để học cách vận hành các tên lửa BrahMos.

Theo ông Malaya, Philippines sẽ trở thành một thế lực tầm trung về năng lực vũ trang với việc mua các thiết bị quốc phòng mới.

Kỹ sư Indonesia bị nghi ngờ đánh cắp công nghệ chiến đấu cơ tàng hình Hàn Quốc

Ngoài thông tin về tên lửa BrahMos, ông còn cho biết việc mua các tàu ngầm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường an ninh hàng hải của Philippines.

Trước đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã phê duyệt việc mua tàu ngầm đầu tiên cho Philippines, theo phát ngôn viên Hải quân Philippines Roy Trinidad cho biết hôm 1.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.