Philippines tố hải cảnh Trung Quốc chặn xuồng giành vật thể ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
21/11/2022 15:20 GMT+7

Hải quân Philippines hôm nay 21.11 cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc “mạnh bạo” chiếm một vật thể nổi mà binh sĩ Philippines đã vớt được ở Biển Đông, nhưng phía Trung Quốc nói hai bên đã đàm phán thân thiện tại hiện trường.

Cụ thể, Phó đô đốc Hải quân Philippines Alberto Carlos nói rằng một tàu hải cảnh Trung Quốc ngày 20.11 đã “ngăn chặn” một xuồng cao su Philippines đang kéo một vật thể nổi “không xác định” hướng về phía đảo Thị Tứ, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng đang bị Philippines kiểm soát.

Ông Carlos còn nói rằng tàu hải cảnh Trung Quốc sau đó đã triển khai một đội tàu bơm hơi và đội tàu này đã “mạnh bạo lấy vật thể nổi bằng cách cắt dây kéo gắn với xuồng cao su [của Philippines]", theo AFP.

Cũng theo ông Carlos, binh sĩ Philippines lần đầu thấy vật thể nói trên ở cách đảo Thị Tứ 730 m về hướng tây vào sáng 20.11. Ông Carlos khẳng định không có binh sĩ Philippines nào bị thương trong vụ việc.

Tàu tuần duyên Philippines và tàu hải cảnh Trung Quốc trong một lần xuất hiện ở Biển Đông

AFP

Vật thể nói trên “trông giống” mảnh vỡ trôi nổi tương tự với một bộ phận tên lửa Trung Quốc đã được trục vớt từ đảo Busuanga ở phía bắc đảo Palawan thuộc Philippines, theo phát ngôn viên quân đội Philippines Cherryl Tindog.

Bộ Ngoại giao Philippines cho hay bộ này đã biết về vụ việc và chờ báo cáo chi tiết từ các cơ quan thực thi luật hàng hải của nước này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay bác bỏ cáo buộc mới từ phía Philippines, theo Reuters. Bà Mao xác nhận vật thể nói trên là một mảnh vỡ từ một bộ phận của tên lửa do Trung Quốc phóng.

“Những người từ phía Philippines trục vớt và kéo vật thể nổi trước. Sau khi hai bên có cuộc đàm phán thân thiện tại hiện trường, phía Philippines đã giao vật thể nổi cho chúng tôi. Đó không phải là tình huống mà trong đó chúng tôi đã mai phục và giật lấy vật thể đó”, bà Mao khẳng định.

Mỹ khẳng định cam kết "không lay chuyển’ với Philippines
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.