Philippines, Trung Quốc tranh cãi vụ 'chĩa súng' tại Biển Đông

05/06/2024 06:26 GMT+7

Quân đội Philippines ngày 4.6 khẳng định binh sĩ đóng trên một tàu chiến bị mắc cạn ở Biển Đông đã không chĩa súng về phía tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp cận như Bắc Kinh tố cáo.

Philippines, Trung Quốc tranh cãi vụ 'chĩa súng' tại Biển Đông- Ảnh 1.

Tàu chiến của Philippines bị mắc cạn tại Biển Đông

Ảnh: AFP

Liên quan vụ việc này, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây phát bản tin về việc tiếp tế của quân đội Philippines cho binh sĩ đóng trú trên một tàu chiến bị mắc cạn tại Biển Đông ngày 19.5. Theo CCTV, ít nhất 2 quân nhân Philippines trên tàu đã chĩa súng vào các tàu hải cảnh của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Romeo Brawner ngày 4.6 bác bỏ cáo buộc, khẳng định các quân nhân đã hành động chuyên nghiệp. Ông cho rằng các binh sĩ Philippines chỉ cầm vũ khí để chuẩn bị cho việc tự vệ và không hề chĩa về phía lực lượng Trung Quốc. Ông chỉ trích hành động "khiêu khích" của hải cảnh Trung Quốc vì đã tiến rất gần con tàu bị mắc cạn.

Các quan chức quân đội Philippines cho hay những xuồng phao thân cứng của Trung Quốc đã tiến vào với khoảng cách chỉ 5 - 10 m và thu giữ một số hàng tiếp tế được thả từ trên không cho các binh sĩ Philippines ở tàu mắc cạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4.6 đã ngay lập tức phản ứng, gọi hành động của Philippines đối với hải cảnh Trung Quốc là trái phép.

Tổng thống Philippines lên án hành động 'phi pháp, cưỡng ép' tại Biển Đông

Trong bài phát biểu mở màn tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31.5, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã lên án những hành động phi pháp, cưỡng ép và hung hăng tại Biển Đông. "Trong khu vực của chúng ta, những hình thái hung hăng và quân sự hóa, và các cuộc chạy đua vũ trang mới nổi đang đe dọa vùng đất hứa với một tương lai bất định", Tổng thống Marcos phát biểu.

Trong khi đó, cũng phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 2.6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tuyên bố có "những giới hạn" về mức độ kiềm chế của Bắc Kinh khi đề cập vấn đề Biển Đông. "Trung Quốc hết sức kiềm chế trước các hành vi xâm phạm quyền lợi và khiêu khích, nhưng sự kiềm chế này cũng có giới hạn", AFP dẫn lời Bộ trưởng Đổng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.