Phim Ba Lan giành giải Oscar trình chiếu tại LHP châu Âu

10/05/2015 05:00 GMT+7

Ida (tựa tiếng Việt: Bí mật gia đình ), bộ phim Ba Lan đầu tiên vừa giành giải thưởng Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) châu Âu , diễn ra từ ngày 15 - 30.5.

Ida (tựa tiếng Việt: Bí mật gia đình), bộ phim Ba Lan đầu tiên vừa giành giải thưởng Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) châu Âu, diễn ra từ ngày 15 - 30.5. Phim được đạo diễn Pawel Pawlikowski dựng với hai màu đen trắng, kể về cô gái Ida 18 tuổi, trong bối cảnh đất nước Ba Lan năm 1962.
Cảnh trong phim Ida - Ảnh: T.L
Cảnh trong phim Ida - Ảnh: T.L
13 bộ phim đến từ 13 quốc gia sẽ được giới thiệu tới công chúng tại LHP lần này, ngoài Ida, đáng chú ý còn có bộ phim Đức One day in Europe (Một ngày ở châu Âu) của đạo diễn Hannes Stöhr, được đề cử giải thưởng Gấu vàng tại LHP Berlin 2015; phim Ireland Once (Một lần) của đạo diễn John Carney giành giải thưởng Ca khúc nhạc phim hay nhất tại lễ trao giải thưởng Oscar 2008. Các bộ phim khác được trình chiếu gồm Candidate (Ứng viên tổng thống) của Anh, Refractaire (Dai dẳng) của Luxembourg, Finn (Cậu bé Finn) của Hà Lan, De tu ventana a la mía (Từ cửa sổ nhà bạn đến cửa sổ nhà tôi) của Tây Ban Nha, War Requiem (Lễ cầu siêu) của Anh, Stockholm Stories (Chuyện ở Stockholm) của Thụy Điển, Rise up and dance (Hãy đứng lên và nhảy nào) của Áo, The goat (Chú dê) của Bulgaria, To see the sea (Đi thăm biển) của CH Czech, The disciple (Môn đồ) của Phần Lan.
Các bộ phim được trình chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), rạp Lê Độ (Đà Nẵng), cụm rạp Cinebox (TP.HCM). Vé mời được phát miễn phí tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), Viện Goethe, Hội đồng Anh (Hà Nội, TP.HCM), Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, rạp Lê Độ (Đà Nẵng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.