Phim "Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến" được phát sóng trên kênh truyền hình Mỹ

16/05/2008 12:55 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tối 15.5, bộ phim tài liệu Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến nói về ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với các nạn nhân ở Việt Nam và Mỹ trong thời gian chiến tranh được chính thức phát trên kênh truyền hình KCMS của Mỹ, sau hàng loạt buổi chiếu giới thiệu tại một số trường đại học và trung tâm văn hóa ở bang New Jersey cũng như ở miền Trung và miền Đông nước Mỹ.

Bộ phim này - dự kiến sẽ được tiếp tục chiếu rộng rãi trên toàn nước Mỹ qua các kênh truyền hình công cộng và trên một số kênh truyền hình nước ngoài - được báo Mỹ Newsday đánh giá là: "Một cuốn phim cần phải xem, một chất xúc tác cho các cuộc thảo luận rất cần thiết về chất da cam".

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New York về thông điệp mà cuốn phim này muốn đưa tới khán giả, bà Janet Gardner, người cùng với ông Phạm Quốc Thái là đồng đạo diễn cuốn phim, nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng cuốn phim sẽ tự nó nói lên tất cả. Bằng cách nêu lại câu chuyện của các nạn nhân chất diệt cỏ, chúng tôi chứng minh cho mọi người thấy những hậu quả, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ một nước nào lại sử dụng những hóa chất ấy nữa. Chúng tôi tìm cách cho thấy công việc ngăn chặn tác hại của chất da cam và các chất diệt cỏ khác khó khăn như thế nào, chúng ngấm vào đất, vào nước và vào dây chuyền sản xuất lương thực như thế nào. Chúng tôi muốn đưa ra câu hỏi: Ai phải là người chịu trách nhiệm về việc này, và chúng tôi muốn khán giả sẽ nghĩ về câu hỏi đó. Trong các buổi chiếu giới thiệu trước đây, một số khán giả ở Mỹ đã thể hiện thiện cảm với người Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì công lí. Nhiều người cảm thấy rằng Chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này".

Bà Gardner cho biết cuốn phim tài liệu đầu tiên của bà về chủ đề Việt Nam là cuốn Việt Nam đất nước Thăng Long (Vietnam: Land of the Ascending Dragon) sản xuất năm 1993, khi Chính phủ Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm buôn bán với Việt Nam, khiến cho việc đi thăm Việt Nam khó khăn hơn so với hiện nay. Mục đích của cuốn phim là để người Mỹ nhìn thấy đất nước Việt Nam đẹp đến chừng nào, và bà cũng muốn họ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Kể từ đó, bà đã hoàn thành bộ ba cuốn phim tài liệu về Việt Nam sau chiến tranh, đó là Một thế giới bên dưới cuộc chiến (A World Beneath the War), Chuyến hàng quí (Precious Cargo) và Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến (The Last Ghost of War), nói về hậu quả của cuộc chiến tranh của Mỹ đối với cả nước Mỹ và Việt Nam.

Bà Gardner cho biết đã đến Việt Nam năm 1987 và rất ấn tượng về nhân dân Việt Nam. Theo bà, ngoài nhà làm phim Việt kiều Phạm Quốc Thái, còn có rất nhiều người khác, trong đó có ông Nguyễn Minh Tuấn, phóng viên TTXVN, đã giúp bà thực hiện dự án dài và khó khăn là quay cuốn phim Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến. Bà cũng tỏ ý hy vọng truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng cuốn phim này.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.