Phim Lối về miền hoa tập 7: Vì sao Lợi có cảm giác mình bị lừa?

Thu Thủy
Thu Thủy
21/02/2022 10:10 GMT+7

Phim Lối về miền hoa tập 7: Lợi vay tiền của bố có điều kiện; Ông Lâm thử thách con trai bằng một mảnh đất.

"Bộ ba" đứng ngẩn ngơ trước mảnh đất của ông Lâm

chụp màn hình

Phim Lối về miền hoa tập 6 có nhiều tình tiết gay cấn khi Lợi sau khi bị Nghĩa nói khích đã mượn rượu đến nhà Thanh tỏ tình. Nhưng Thanh từ chối thẳng với lý do: Lối sống không phù hợp, học vấn không cân xứng và quan trọng là cô không có tình cảm với Lợi. Thanh còn cho rằng Nghĩa sẽ đi cùng cô trên một con đường, trước tiên cả hai sẽ khởi nghiệp trong một dự án chung.

Trước đó, Thanh còn yêu cầu Lợi tránh xa em trai mình, đừng lôi kéo Bảo la cà, lêu lổng. Sau khi nhận “gáo nước lạnh” từ Thanh, Lợi quyết định sẽ “làm ăn lớn” chứ không theo nghề buôn hoa nữa. Nhưng làm ăn như thế nào và làm thế nào để có một số tiền lớn thì anh chưa nghĩ ra.

Lợi vay tiền của bố và ông Lâm ra điều kiện...

chụp màn hình

Trong một số diễn biến khác, Thanh và Nghĩa sẽ bắt đầu dự án làm trà hoa hồng. Thanh đóng cửa quán trà chanh sau khi bị người yêu cũ thuê người đến gây rối. Vì cần vốn ban đầu là 300 triệu đồng nên Nghĩa bàn với chị Hoa cầm cố căn nhà để vay. Và anh cũng muốn thuê một cái shop để chị gái bán hoa chứ không muốn chị mình bán trước nhà ông Lâm nữa. Nghĩa không thích chị Hoa dính dáng gì đến gia đình bố con ông Lâm vì cho rằng ông Lâm xuất thân giang hồ còn Lợi là một cậu ấm chỉ ăn bám vào gia sản của bố.

Lợi có hoàn thành những gì mà ông Lâm đã giao?

chụp màn hình

Phim Lối về miền hoa tập 6 còn có tình tiết mẹ của Tố không đồng ý cho con gái yêu Bảo cũng vì chê Bảo vô công rỗi nghề. Bảo tự ái đòi chia tay nhưng anh cũng như Lợi, quyết tâm đổi đời để không bị xem thường.

Phim Lối về miền hoa tập 7 tối nay 21.2 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cảnh Lợi hỏi vay tiền bố để trả cho Thanh. Vì Lợi nghĩ rằng Thanh đóng cửa quán là vì mình chơi khăm lão Thắng nên Thắng mới hiểu lầm, trả thù Thanh khiến quán vắng khách. Ông Lâm đồng ý cho con trai vay tiền nhưng với một điều kiện là Lợi phải canh tác mảnh đất bỏ trống ngoài đồng cho ông.

Ở một tình tiết khác, Lợi cùng Bảo, Linh vác cuốc ra mảnh đất thì mới vỡ lẽ nó rộng như một cánh rừng chứ không hẳn là một mảnh đất như ông Lâm nói. “Bộ ba” không biết bắt đầu như thế nào và Lợi đã cảm thán rằng: “Tao có cảm giác mình bị lừa rồi”.

Phim Lối về miền hoa tập 7: Ông Lâm đang thử thách Lợi? Lợi sẽ làm gì với mảnh đất của bố giao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.