Phim 'Món quà của cha' tập 8: Vì sao Quyên nói dối chồng?

Thu Thủy
Thu Thủy
01/08/2023 14:36 GMT+7

Phim Món quà của cha tập 8: Nghĩa cho rằng Quyên nói dối; Thảo đi hát ở nhà hàng; Chồng bà Dung đến cổng trường gặp Thảo 'ăn vạ'.

Trong tập 7 phim Món quà của cha phát sóng tối qua tiếp tục là câu chuyện thú vị về gia đình Nghĩa. Nghĩa cùng một đàn em làm cùng công ty vay chỗ người quen để mua đất, dự định trong 1 tháng sang tay để kiếm lời. Còn bà Thủy mẹ Quyên thì muốn dọn qua nhà con gái ở chung, với lý do là muốn "danh chính ngôn thuận" ăn cơm chung mỗi ngày với vợ chồng con gái. Nghĩa dù không thích tính mẹ vợ nhưng cũng chẳng ý kiến gì. Anh còn nói vợ tránh mùi mắm tôm trong bữa cơm tối để mẹ vợ khỏi khó chịu dù bản thân rất thích ăn mắm tôm. Bà Thủy tình cờ nghe được những lời của con rể nên vui lắm, sau đó gọi điện cho con gái bảo bà bận đi ăn với bạn nên không dùng cơm tối được, để vợ chồng Nghĩa có bữa cơm tối trọn vẹn.

Phim ‘Món quà của cha’ tập 8: Vì sao Quyên nói dối chồng? - Ảnh 1.

Nghĩa cho rằng vợ nói dối...

Chụp màn hình

Phim Món quà của cha tập 7 còn có những diễn biến cho thấy Thảo và Ngọc quyết định chuyển chỗ ở vì chồng bà chủ trọ cứ mượn rượu rồi đến đòi tiền đền bù chiếc xe máy mà Thảo làm mất, chưa có tiền trả lại. Cả hai dọn đến nhà Phi ở do Phi đang ở nhà bác để trông hộ nhà. Nhà lại dư phòng nên hai cô bạn thân đến ở cùng cũng vui, nhưng Phi lại hơi ngại cô người yêu Diệu Anh nên dặn Thảo và Ngọc đóng giả cặp đôi yêu đồng giới. Sau đó đúng là Diệu Anh đến thật và mau chóng phát hiện ra Ngọc và Thảo không phải yêu đồng giới. Thế là tranh thủ lúc Phi đi mua đồ ăn, Diệu Anh ra điều kiện với Thảo và Ngọc. Ngọc cho rằng trong nhà này ngoài Phi ra thì không có ai ra điều kiện được nên Diệu Anh càng điên tiết.

Phim ‘Món quà của cha’ tập 8: Vì sao Quyên nói dối chồng? - Ảnh 2.

Ngọc giới thiệu cho Thảo đến quán nhậu để hát

Chụp màn hình

Một số diễn biến trong tập phim này cũng cho thấy cô Nguyệt, giáo viên dạy thanh nhạc của Thảo không biết bị Yến mua chuộc thế nào đã "quay xe" chọn Yến đi thi Tiếng hát mùa hạ dù trước đó người được chọn là Thảo. Trong khi ông Nhân trước đó biết tin con gái được chọn đã rất vui. Ở quê ông vẫn cố gắng xoay tiền 50 triệu đồng để đền cho vợ chồng nạn nhân bị Hiếu đụng xe nhưng vẫn chưa xoay được, đành hẹn lại người ta.

Phim Món quà của cha tập 8 tối nay 1.8 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Nghĩa về nhà muốn lấy sổ tiết kiệm 300 triệu đồng để đầu tư làm ăn thì Quyên nhắc rằng tiền đó là của mẹ mình vì bà Thủy không thích ra ngân hàng nên nhờ con gái đi gửi tiết kiệm giùm. Nghĩa ngay lập tức cho rằng Quyên nói dối bởi anh thừa biết mẹ vợ là tay buôn bất động sản thì làm gì có chuyện không thích ra ngân hàng. Sau đó Nghĩa cho rằng lâu nay anh làm đem tiền về đều đưa cho vợ nhưng khi anh cần tiền đầu tư làm ăn thì Quyên lại giở quẻ…

Phim ‘Món quà của cha’ tập 8: Vì sao Quyên nói dối chồng? - Ảnh 3.

Chồng bà chủ nhà trọ đến "ăn vạ" đòi Thảo đưa tiền...

Chụp màn hình

Có một vài diễn biến ở tập 8 của Món quà của cha cho thấy Thảo vì muốn kiếm tiền nên đã bảo Ngọc giới thiệu đến quán nhậu để hát. Tình cờ Nghĩa cũng đến nhậu ở quán ấy và có tiết mục "đàn ca sáo nhị".

Phim Món quà của cha tập 8 còn có cảnh gây chú ý là chồng bà Dung đến tận cổng trường ăn vạ bắt Thảo đưa cho hắn trước 1 triệu đồng tiền đền bù chiếc xe Thảo mượn đi làm mất của bà Dung. Chồng bà chủ trọ là một tên nát rượu. Thảo và Ngọc đang giằng co với hắn thì Yến đứng từ xa quay clip.

Phim Món quà của cha tập 8: Vì sao Quyên nói dối chồng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.