Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại mũi Cà Mau

Lê Thanh
Lê Thanh
27/05/2023 13:52 GMT+7

Hàng loạt các hoạt động hướng đến môi trường và chăm lo cho gia đình chính sách, khó khăn ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 do T.Ư Đoàn tổ chức tại tỉnh Cà Mau.

Ngay sau khi buổi lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tham gia trồng cây lưu niệm và trồng rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại Mũi Cà Mau - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tham gia trồng cây lưu niệm tại Khu du lịch Mũi Cà Mau

LÊ THANH

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại Mũi Cà Mau - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bên phải) trồng cây lưu niệm và trồng rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau

LÊ THANH

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã lội bùn, cùng đoàn viên, thanh niên trồng rừng ngập mặn nhằm hưởng ứng 10.000 cây xanh cho chương trình "Vì một Việt Nam xanh".

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại Mũi Cà Mau - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

LÊ THANH

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại Mũi Cà Mau - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 5 từ trái sang) trồng rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

LÊ THANH

Chia sẻ với các bạn trẻ khi tham gia trồng cây xanh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắn nhủ: "Các bạn hãy cố gắng trồng được càng nhiều cây xanh càng tốt. Mỗi người trong chúng ta hôm nay chỉ cần tích cực trồng được thêm một vài cây xanh là chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên ngày một tốt hơn và môi trường sống sẽ tươi đẹp hơn".

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại Mũi Cà Mau - Ảnh 5.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã trực tiếp lội xuống bùn để cùng đoàn viên, thanh niên trồng rừng ngập mặn nhằm hưởng ứng 10.000 cây xanh cho chương trình "Vì một Việt Nam xanh".

LÊ THANH

Sau đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã di chuyển bằng ca nô đến khu vực bãi bồi Đất Mũi thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để thăm hỏi, động viên những cán bộ đang làm nhiệm vụ, ngày đêm canh giữ khu rừng ngập mặn và cửa biển vùng cực Nam của Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước đã chúc mọi người luôn có sức khỏe tốt để bảo vệ khu vực rừng và cửa biển nơi đây.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại Mũi Cà Mau - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm hỏi, động viên những cán bộ đang làm nhiệm vụ, ngày đêm canh giữ khu vực bãi bồi Đất Mũi thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

LÊ THANH

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây xanh tại Mũi Cà Mau - Ảnh 7.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đến thăm, tặng quà và làm việc với cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau),

Tiếp đến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy làm việc tại UBND huyện Ngọc Hiển.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho 60 hộ gia đình chính sách tại huyện Ngọc Hiển. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi (94 tuổi), ngụ trên đường Nguyễn Công Trứ, khóm 8, P.8, TP.Cà Mau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.