Phó chủ tịch Tập đoàn DOJI tặng quà các gia đình khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19

29/03/2022 08:00 GMT+7

Ngày 26.3, Phó chủ tịch Tập đoàn DOJI Đỗ Vũ Phương Anh cùng hai con gái Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu trao tặng quà các hộ gia đình và học sinh hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Ba Đình.

Hiện, các cháu Đặng Vũ Ngọc Mai đang là học sinh lớp 11 Sử - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và cháu Đặng Vũ Hà Châu là học sinh lớp 5A6 - Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Thông qua Hội chữ Thập đỏ quận Ba Đình - Hà Nội, bà Đỗ Vũ Phương Anh - Phó chủ tịch Tập đoàn DOJI đã trao tặng 100 suất quà cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng giá trị quà tặng đến 100 triệu đồng.

Cháu Đặng Vũ Ngọc Mai, lớp 11 Sử - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Cũng nhân dịp này, các cháu Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu - con gái bà Đỗ Vũ Phương Anh cũng đã đóng góp vào chương trình “Nâng bước em đến trường” với 50 chiếc xe đạp và 60 suất học bổng, tổng trị giá 150 triệu đồng, dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Món quà cũng được trao - nhận vào một ngày hết sức đặc biệt, đó là kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Được biết, số tiền để thực hiện các chương trình thiện nguyện của Ngọc Mai và Hà Châu được trích từ khoản tiền được tiết kiệm trong những năm qua từ những phần thưởng, học bổng, từ những món quà sinh nhật hay tiền mừng tuổi mỗi mùa xuân của hai cháu.

Hai cháu Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu trao tặng món quà kịp thời và ý nghĩa giúp nhiều em học sinh khó khăn có phương tiện để đến trường

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ quận Ba Đình - Hà Nội cho biết: “Dịch bệnh Covid-19 kéo dài và lan rộng khiến nhiều người phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, lao động mất việc, kinh tế gia đình lao đao, nhiều trẻ em bị thiệt thòi vì không có đủ điều kiện để đến trường học tập. Sự hỗ trợ kịp thời của Phó chủ tịch Tập đoàn DOJI và hai cháu Ngọc Mai và Hà Châu chính là sự động viên, khích lệ lớn lao. Những phần quà này còn cho thấy tấm lòng nhân ái, đáng trân trọng của gia đình bà Đỗ Vũ Phương Anh, là sự sẻ chia, hỗ trợ vô cùng thiết thực giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực đến đời sống”.

Những năm qua, bằng tiền tiết kiệm của mình, cùng hai em Đỗ Minh Phúc và Đỗ Minh Quý (con trai của Tổng giám đốc Tập đoàn DOJI Đỗ Minh Đức), hai cháu Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu cũng đã đóng góp được một phần nhỏ bé để giúp các bạn học sinh, các gia đình giảm bớt khó khăn như: đóng góp 200 triệu đồng để xây sửa trường học ở Quảng Bình; cùng với bố mẹ, cô cậu tham gia đóng góp gần 1 tỉ đồng cho công tác thiện nguyện cùng các đơn vị như: Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung tâm điều trị cách ly Rạng Đông – TP.HCM, Tổ chức PSSA Việt Nam, Tổ chức Stay Strong Saigon, CLB “Bếp ăn Suối mát từ tâm”, CLB “Người tôi cưu mang” để đóng góp hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid, ủng hộ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và mua bình ô xy, mua xe cứu thương, mặt nạ thở ô xy, đồ bảo hộ PPE, giường nằm dã chiến, ủng hộ suất ăn cho các bệnh nhân Covid... tại TP.HCM.

Thường xuyên triển khai các hoạt động thiện nguyện, gia đình Phó chủ tịch Tập đoàn DOJI luôn hướng trái tim nhân hậu đến với những cảnh đời khó khăn trong xã hội. Cháu Đặng Vũ Hà Châu chia sẻ: “Chúng con làm được điều này, cũng nhờ có truyền thống “gieo mầm nhân ái” đầy tự hào của gia tộc họ Đỗ suốt nhiều năm qua, cũng là nhờ những tấm gương trong gia đình như ông bà nội - ngoại, bố mẹ, các cô cậu, người thân của chúng con… luôn chỉ dạy cho các con, cháu gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp trong gia đình. Và con chúng hiểu, gia đình luôn mong muốn sau này trưởng thành, chúng con sẽ kế tục và tiếp tục gánh vác doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp to lớn với cộng đồng”.

Hai cháu Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu

Với truyền thống khoa bảng, hiếu học của gia đình, hai cháu Ngọc Mai và Hà Châu đã liên tục đạt học sinh giỏi và học sinh giỏi xuất sắc trong các năm học. Đặc biệt, Ngọc Mai đã đạt giải nhì học sinh giỏi tiếng Trung cấp thành phố (tháng 1.2022) và đạt giải ba học sinh giỏi tiếng Trung cấp quốc gia (tháng 3.2022). Hà Châu cũng sẽ thi vào lớp chuyên Văn - Anh của Trường THCS Đoàn Thị Điểm sau khi tốt nghiệp Tiểu học cuối năm học này. Ngoài thành tích học tập, các cháu Ngọc Mai, Hà Châu còn là những cô bé có nhiều năng khiếu đặc biệt về văn học, nhảy múa, hội họa và cắm hoa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.