Phó chủ tịch Trung Quốc gặp Ngoại trưởng Mỹ tại New York

Khánh An
Khánh An
19/09/2023 06:50 GMT+7

Cuộc gặp cấp cao diễn ra giữa kỳ vọng 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới cải thiện mối quan hệ song phương.

Phó chủ tịch Trung Quốc gặp Ngoại trưởng Mỹ tại New York - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính (phải) tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

AFP

Hãng AFP ngày 19.9 đưa tin Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Hai bên bày tỏ hy vọng về mối quan hệ song phương ổn định hơn, tại cuộc gặp cấp cao lần thứ 2 giữa Mỹ và Trung Quốc trong vài ngày qua. Ngoại trưởng Blinken chia sẻ lòng tin rằng "ngoại giao mặt đối mặt" sẽ giải quyết những bất đồng.

"Tôi nghĩ rằng thật tốt khi chúng ta có cơ hội này để vun đắp thêm, dựa trên những cuộc gặp cấp cao gần đây giữa 2 bên", ông nói với Phó chủ tịch Trung Quốc vào đầu cuộc họp tại trụ sở phái đoàn Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc.

Các cuộc đàm phán nhằm mục đích "đảm bảo rằng chúng tôi duy trì liên lạc cởi mở và chứng minh rằng chúng tôi đang quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa 2 nước", theo ông Blinken.

Về phần mình, Phó chủ tịch Hàn Chính nói rằng 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đối diện nhiều khó khăn và thách thức. "Thế giới cần mối quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và ổn định, điều này không chỉ có lợi cho Trung Quốc và Mỹ mà còn cho cả thế giới", ông phát biểu.

Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc gặp với Ủy viên Bộ chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Cuộc đối thoại tại Malta kết thúc vào ngày 17.9, sau khi 2 bên thảo luận về khả năng lãnh đạo 2 nước gặp nhau, cũng như các vấn đề khác trong quan hệ song phương.

Thông cáo của Nhà Trắng cho hay ông Sullivan đã gặp ông Vương để duy trì các tuyến liên lạc mở. Hai quan chức đã trao đổi "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng". Thông cáo còn cho biết ông Vương đã thảo luận các vấn đề an ninh, chiến sự Ukraine và các vấn đề xuyên eo biển Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.