Phó chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

26/04/2022 14:14 GMT+7

Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định điều động ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thái Nguyên thay vị trí của cựu Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường đã bị khởi tố hình sự .

Ngày 26.4, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định công tác cán bộ tại Thành ủy Thái Nguyên, có sự tham dự của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng.

Ông Dương Văn Lượng được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

báo Thái Nguyên

Theo quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Dương Văn Lượng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 1.5.2022.

Ông Dương Văn Lượng (48 tuổi; quê tại xã Úc Kỳ, H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó ngày 27.3.2019, tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Dương Văn Lượng được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Văn Lượng từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên, Phó chủ tịch UBND H.Định Hóa…

Ông Dương Văn Lượng được điều động làm Bí thư Thành ủy Thái Nguyên thay thế vị trí cựu Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường. Trước đó, cuối tháng 12.2021, ông Phan Mạnh Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố điều tra về những vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản, đất đai trong thời gian ông Cường giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực công nghiệp (giai đoạn từ 2013 - 2019).

Đến ngày 15.3, Ban bí thư quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường. Ban Bí thư cho rằng những vi phạm của ông Phan Mạnh Cường gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền, tài sản của nhà nước; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, mất uy tín cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm, cựu Bí thư Thành ủy Thái Nguyên không tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.