Phó chủ tịch xã ở Hải Dương bị đánh vỡ hộp sọ: Tạm giữ 1 giám đốc doanh nghiệp

Lê Tân
Lê Tân
18/04/2022 13:46 GMT+7

Công an TP.Hải Dương đã tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra làm rõ vụ Phó chủ tịch UBND xã An Thượng bị đánh vỡ hộp sọ khi đang làm nhiệm vụ.

Sáng 18.4, ông Nguyễn Vỹ, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND TP.Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ Phó chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã An Thượng (TP.Hải Dương) bị đánh khi đang làm nhiệm vụ.

Khu đất mà UBND xã An Thượng yêu cầu tạm dừng san lấp

LT

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.Hải Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh và một người tên Nguyễn Văn Mạnh để điều tra, làm rõ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 15.4, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó chủ tịch UBND xã An Thượng và ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã An Thượng bị nhóm côn đồ đánh trọng thương khi đang trực tại khu đất bị đình chỉ san lấp ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng.

Khu đất trên rộng gần 5.000 m2 và là đất thương mại dịch vụ của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng. Ngày 15.4, Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD có thuê Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp khu đất.

Tuy nhiên, do khu đất của Công ty xăng dầu Ngân Giang HD nằm cạnh khu đất nông nghiệp khác mà mốc giới lại chưa rõ ràng nên chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD dừng hoạt động san lấp, cắm rõ mốc giới.

"Về phía Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD thì họ đồng ý với yêu cầu của xã. Tuy nhiên, Công ty TNHH vận tải Nam Anh lại vẫn tiến hành tập kết vật liệu, có dấu hiệu hoạt động san lấp. Chính vì vậy, ngày 15.4, UBND xã đã phân công cán bộ trực chốt, ngăn chặn việc san lấp", ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã An Thượng, thông tin.

Trong sáng 15.4, ông Thắng trực tại khu vực san lấp của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD. Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó chủ tịch UBND xã An Thượng, cùng ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã An Thượng, đã thay ca cho ông Thắng.

Ông Thắng thông tin: "Tôi vừa về thì bên thực hiện san lấp lập tức hành động. Khi đó anh Hanh và anh Tuấn Anh bị đánh đập dã man. Anh Hanh dù đội mũ bảo hiểm cứng vẫn bị đánh nứt hộp sọ, gãy răng, nguy kịch. Anh Tuấn Anh bị đánh vào đầu, ngực".

Ông Hanh đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức (TP.Hà Nội) mổ sọ não vào tối 16.4. Còn ông Tuấn Anh bị thương, hiện đang điều trị tại nhà.

Theo bà Đỗ Thị Ước, vợ ông Hanh, hiện ông Hanh vẫn chưa tỉnh táo. "Ca mổ đã xong nhưng cần phải theo dõi kỹ. Việc điều trị có thể sẽ kéo dài và cực kỳ tốn kém", bà Ước cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.