Phó đề đốc New Zealand bị tố lén đặt camera trong nhà vệ sinh

Bảo Vinh
Bảo Vinh
04/05/2018 11:36 GMT+7

Một phó đề đốc hải quân New Zealand bị buộc tội quay phim người khác trái phép khi lén đặt máy quay phim trong nhà vệ sinh ở đại sứ quán New Zealand tại Mỹ.

Phó đề đốc Alfred Keating (58 tuổi), tùy viên quân sự thuộc đại sứ quán New Zealand tại Mỹ đã bị buộc tội quay lén người khác trong thời gian làm việc tại đây, theo tờ New Zealand Herald.
     Phó đề đốc Alfred Keating  
Thẩm phán Grant Powell ngày 4.5 cho biết nhân viên tại đại sứ quán phát hiện một chiếc máy quay phim rơi dưới sàn nhà vệ sinh vào ngày 27.7.2017. Chiếc máy quay trước đó được giấu trên ống thông hơi trong nhà vệ sinh dùng cho cả nhân viên nam lẫn nữ này.
Vào ngày chiếc máy quay bị phát hiện, nó được kích hoạt vào lúc 9 giờ sáng và quay được 19 cảnh có người đi vào sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát cho biết có một lớp bụi dày bám trên máy quay, chứng tỏ thiết bị này đã được đặt tại vị trí trên trong một thời gian dài.
Các nhà điều tra khám xét nhà của ông Keating ở New Zealand vào tháng 11.2017 và phát hiện ông này có cài đặt phần mềm điều khiển camera trên máy tính dù không tìm thấy hình ảnh khả nghi nào. Mẫu ADN của vị chỉ huy hải quân này cũng trùng với ADN được tìm thấy trên thẻ nhớ trong chiếc máy quay phim.
Phó đề đốc Keating bị buộc tội hồi tháng 3. Ông từ chức trong cùng tháng nhưng phủ nhận cáo buộc nói trên. Vụ xử án vẫn đang được tiếp tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.