Phó giám đốc dỏm lãnh án

20/03/2015 13:21 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải (28 tuổi, ngụ tổ 6, thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về 'tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Ngày 20.3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải (28 tuổi, ngụ tổ 6, thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về 'tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Hải lãnh 12 năm tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, từ 2010 đến 2013, Hải không có gỗ, không có xe ô tô và cũng không có mối quan hệ quen ai có thể xin việc ở Công an TP.Đà Nẵng và trường cấp 3 ở Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng.
Tuy nhiên Hải đã “nổ” đang buôn gỗ, ô tô hạng sang đã qua sử dụng từ bên Lào, Campuchia về Việt Nam, cần tiền thông quan để lừa đảo (Thanh Niên Online đã thông tin).
Hải dùng các thủ đoạn gian dối như làm giả tài liệu, hợp đồng, con dấu doanh nghiệp.Ngoài ra, Hải còn tự nhận có khả năng xin việc làm cho giáo viên, đưa người vào ngành công an.
Tổng cộng, Hải lừa đảo 8 người, chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng, trong đó người bị lừa nhiều nhất là 800 triệu đồng, người bị lừa ít nhất cũng 45 triệu đồng.
Ngoài ra, cuối năm 2011 Hải còn lừa bán gỗ ảo cho ông Dương Văn Chắt (ngụ huyện Từ  Sơn, Bắc Ninh) chiếm đoạt 500 triệu đồng, nhưng vụ án này đã được tách ra để Công an thị xã Từ Sơn giải quyết.
Đối với việc Hải mượn tiền của 4 người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng nhưng theo Hội đồng xét xử đây là tranh chấp dân sự nên không đề cập.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.