Phó hiệu trưởng tiếp tục phụ trách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
05/11/2022 08:40 GMT+7

PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, được giao tiếp tục phụ trách trường để giải quyết những vấn đề quan trọng.

PGS-TS Lê Hiếu Giang là Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

hcmute.edu.vN

Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa ra Nghị quyết về công tác cán bộ lãnh đạo trường. Theo đó, Hội đồng trường đã thống nhất giao cho PGS-TS Lê Hiếu Giang giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách trường từ ngày 1.11 cho đến khi có hiệu trưởng mới, nhưng không quá ngày 31.10.2023.

Nghị quyết này được ban hành dựa trên biên bản họp Hội đồng trường lần thứ 14 và biên bản kiểm phiếu ngày 21.10.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hiện vẫn khuyết vị trí hiệu trưởng

H.A.

Trước đó, ông Lê Hiếu Giang được Hội đồng trường giao phụ trách trường từ ngày 24.6-31.10 để giải quyết các vấn đề cấp bách, trong đó có nhiệm vụ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng Khoa Cơ khí chế tạo máy, đã chuyển công tác về Trường ĐH Kinh tế TP.HCM từ ngày 1.11.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã có văn bản gửi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM về việc tiếp nhận PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh về trường làm việc trong vai trò dẫn dắt Viện công nghệ thông minh và tương tác.

PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh từng được Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có nghị quyết đề nghị công nhận làm hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 nhưng do những sai sót trong quy trình thực hiện bầu hiệu trưởng nên không được Bộ GD-ĐT công nhận.

Hiện Ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gồm 2 Phó hiệu trưởng: PGS-TS Lê Hiếu Giang và tiến sĩ Trương Thị Hiền.

Từ sau ngày 30.4.2021, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khuyết vị trí hiệu trưởng sau khi hiệu trưởng cũ hết tuổi quản lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.