Phó lãnh đạo Đài Loan quá cảnh tại Mỹ 2 lần trong 1 tuần

Khánh Như
Khánh Như
13/08/2023 09:21 GMT+7

Reuters hôm nay (13.8) đưa tin Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai) đã quá cảnh tại bang New York (Mỹ), trước khi sang Paraguay.

Theo chuyên trang theo dõi hàng không Flightradar24, chuyến bay chở ông Lại xuất phát từ Đài Loan đã hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy ở New York vào khoảng 20 giờ tối qua (giờ Việt Nam).

Trong kế hoạch, ông Lại, ứng viên hàng đầu cho chức lãnh đạo Đài Loan trong cuộc bầu cử vào tháng 1.2024, chỉ quá cảnh ở Mỹ. Sau đó, ông sẽ tiếp tục đến Paraguay để chứng kiến tổng thống mới của nước này tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới.

Mỹ nói gì khi Trung Quốc lên án chuyến quá cảnh của phó lãnh đạo Đài Loan

Phát biểu với báo giới trước khi rời Đài Loan, ông Lại chỉ đề cập thoáng qua việc ông sẽ quá cảnh tại New York. Theo ông, chuyến thăm của ông tới Paraguay sẽ chứng minh tầm quan trọng của Đài Bắc trong mối quan hệ với đồng minh Nam Mỹ, tờ Taipei Times đưa tin.

Cả Đài Bắc và Washington đều không cung cấp chi tiết về lịch trình của ông Lại tại Mỹ. Động thái này đã khiến Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ, tức giận. Nhiều quan chức lo ngại điều này có thể khiến Bắc Kinh tăng cường hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo.

Phó lãnh đạo Đài Loan quá cảnh tại Mỹ 2 lần trong 1 tuần - Ảnh 1.

Ông Lại phát biểu tại sân bay quốc tế Đào Viên trước khi khởi hành đến Paraguay

REUTERS

Dự kiến, Phó lãnh đạo Đài Loan sẽ quá cảnh ở TP.San Francisco (bang California, Mỹ) và sẽ trở lại quê nhà vào ngày 18.8.

Ông Lại trước đó đã ghé Mỹ một lần vào tháng 1.2022, trong chuyến công tác Honduras. Khi đó, Honduras là đồng minh của Đài Loan. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, quốc gia châu Mỹ đã ngừng công nhận hòn đảo và chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất của hòn đảo. Tình trạng căng thẳng xung quanh bán đảo Đài Loan là nguồn gốc gây xích mích thường xuyên giữa Washington với Bắc Kinh. Paraguay là một trong số ít các quốc gia còn lại trên thế giới vẫn giữ quan hệ chính thức với Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.