Phó thủ tướng Anh từ chức sau khi bị điều tra cáo buộc bắt nạt cấp dưới

21/04/2023 16:38 GMT+7

Phó thủ tướng Anh Dominic Raab đã nộp đơn xin từ chức sau khi bị điều tra về những cáo buộc hành xử thô lỗ và xem thường cấp dưới.

Reuters đưa tin Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab đã nộp đơn xin từ chức vào ngày 21.4 . Ông Raab từ chức sau một cuộc điều tra độc lập về những khiếu nại về hành vi của ông.

Phó thủ tướng Anh từ chức sau khi bị điều tra - Ảnh 1.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab

REUTERS

Cuộc điều tra do luật sư Adam Tolley thực hiện và vừa được trình lên Thủ tướng Rishi Sunak. Theo đài Sky News, báo cáo điều tra chưa được công bố nhưng trong đơn từ chức gửi thủ tướng, ông Raab nói rằng luật sư Tolley đã đồng ý với 2 trong số 8 cáo buộc. Trước đó, ông Raab tuyên bố sẽ từ chức nếu có bất kỳ cáo buộc nào được coi là chính xác.

Mặc dù chấp nhận kết quả điều tra nhưng ông Raab cũng nói rằng 2 cáo buộc đó có vấn đề. Ông cũng cho rằng việc đặt ra tiêu chuẩn đối với hành vi bắt nạt quá thấp trong cuộc điều tra tạo tiền lệ nguy hiểm, khuyến khích những tố cáo giả mạo nhắm vào các bộ trưởng.

Ông Raab cho biết báo cáo điều tra kết luận rằng ông chưa từng "chửi thề hay la hét bất kỳ ai, chưa nói đến ném đồ vật hay hăm dọa thân thể hay cố tình xem thường người khác". Dù vậy, ông "thật sự lấy làm tiếc về những áp lực không mong muốn hoặc sự xúc phạm mà các quan chức cảm thấy".

Thủ tướng Sunak nhận được báo cáo của ông Tolley vào ngày 20.4 sau 5 tháng điều tra cáo buộc ông Raab đã bắt nạt và coi thường nhân viên, khiến một số người phải khóc, thậm chí nôn mửa trước các cuộc họp.

Tờ The Guardian dẫn nhiều nguồn tin trong Bộ Tư pháp cáo buộc ông Raab đã tạo ra văn hóa sợ hãi trong bộ khi lần đầu giữ chức bộ trưởng từ tháng 9.2021 đến tháng 9.2022. Hành vi của ông đối với các nhân viên bị cho là rất thô lỗ và không chuyên nghiệp, bắt nạt.

Hồi tháng 9.2022, ông bị Thủ tướng khi đó là bà Liz Truss cách chức nhưng được người kế nhiệm bà Truss là ông Sunak tái bổ nhiệm. Nhiều nhân viên trong Bộ Tư pháp được cho là đã lo lắng và xin chuyển sang cơ quan khác khi nghe tin này. Thủ tướng Sunak chưa bình luận gì về diễn biến mới nhất nhưng ban đầu bảo vệ ông Raab.

Ông Raab (49 tuổi) từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng và từng được coi là gương mặt tiềm năng cho chức thủ tướng. Ông từng là bộ trưởng phụ trách Brexit (đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), ngoại trưởng, bộ trưởng tư pháp và phó thủ tướng.

Khi Thủ tướng Boris Johnson điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt vì Covid-19 vào tháng 4.2020, ông Raab tạm thời đảm nhiệm chức vụ cao nhất của chính phủ.

Trước khi tham gia chính trị, ông Raab là một luật sư, được đào tạo tại hai trường đại học danh giá hàng đầu của Anh là Oxford và Cambridge. Ông luyện võ karate và có đai đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.