Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Gói đầu tư công bị chậm, mong Quốc hội thông cảm!

Anh Vũ
Anh Vũ
02/06/2022 12:39 GMT+7

Gói hỗ trợ kinh tế 347.000 tỉ đồng cơ bản đã đi đúng tiến độ, riêng 103.000 tỉ đồng dành cho đầu tư công (cơ sở hạ tầng) bị chậm do vướng luật Đầu tư công, Phó thủ tướng Lê Minh Khái mong Quốc hội, cử tri cả nước thông cảm!

Có 10 phút giải trình trước Quốc hội về chương trình phục hồi phát triển kinh tế, Phó thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo tính đến hôm nay 2.6, về xây dựng chính sách, Chính phủ đã ban hành 11/14 văn bản theo kế hoạch. Trong đó, có 7 nghị định, 1 nghị quyết và 3 quyết định. Nhiều văn bản đã ban hành trước tháng 3.2022 như Nghị định15 giảm, giãn thuế hay Nghị quyết 38 về chương trình phòng chống dịch…

“Tuy nhiên có một số văn bản chậm hơn do chương trình mới, chính sách phức tạp, cần sự phối hợp các bộ, ngành. Có chính sách làm chưa tốt, vướng mắc nên Chính phủ cẩn thận tránh sơ xuất, phải xử lý trách nhiệm sau này”, Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái giải trình phiên thảo luận ngày 2.6
Gia Hân

Hiện nay, theo Phó thủ tướng, còn 3 văn bản chưa ban hành gồm trình tự, thủ tục chỉ định thầu trong cơ chế đặc thù đầu tư cao tốc Bắc - Nam và 2 thông tư sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghề và viễn thông công ích khoảng 10.000 tỉ đồng. Hai quỹ này chậm nhưng cũng không tác động nhiều đến việc thực hiện chương trình.

Trong tổng gói hỗ trợ 347.000 tỉ đồng, theo Phó thủ tướng, có 46.000 tỉ dùng quỹ tài chính hợp pháp (khoảng 2 tỉ USD) để mua vắc xin, trang thiết bị. Hiện nay dịch cơ bản được kiểm soát thì tùy tình hình để xử lý.

Như vậy, gói hỗ trợ còn 301.000 tỉ đồng. Trong số này có 125.000 tỉ đồng là chính sách tài khóa. Cụ thể, 64.000 đồng miễn, giảm thuế đã được Chính phủ ban hành Nghị định số 15 chỉ sau 18 ngày Nghị quyết 43 ra đời (giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%năm); 38.400 tỉ đồng hỗ trợ tín dụng qua Ngân hàng chính sách xã hội cũng đã xong; và hiện giải ngân 4.568 tỉ/19.000 tỉ đồng trong năm 2022.

Ngoài ra, còn 6.000 tỉ đồng giảm chi phí cơ hội thông qua việc giãn tiến độ nộp thuế cũng đã được hướng dẫn thông qua 2 nghị định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô và một số sác thuế; còn 6.600 tỉ đồng tiền hỗ trợ lao động thuê nhà, gói này Phó thủ tướng Lê Minh Khái thừa nhận bị chậm, hiện mới giải ngân được 2 tỉ đồng. Dù Thủ tướng đã ban hành quyết định vào tháng 3.2022, tuy nhiên việc phân bổ vốn, giao vốn chưa rõ nên việc triển khai bị chậm.

Đối với 176.000 tỉ đồng đầu tư công, trong đó có hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại 40.000 tỉ đồng, theo Phó thủ tướng, đã có Nghị định 31 hướng dẫn. Dù có chậm, nhưng Nghị định có hiêu lực từ 1.1.2022 nên khi tiến hành quyết toán giữa ngân hàng và doanh nghiệp, hộ gia đình được tính từ đầu năm.

“Năm 2008 - 2009, chúng ta dành 1 tỉ USD hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại, khi thực hiện trong thời điẻm đó còn nhiều vấn đề bất cập. Lần này Chính phủ rút kinh nghiệm làm chặt chẽ, hướng dẫn bằng nghị định với trách nhiệm cụ thể”, ông Khái nói.

Còn 134.000 tỉ đồng dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó giao thông 103.000 tỉ đồng, Phó thủ tướng Lê Minh Khái giải thích gói này chậm nhất vì trình tự, thủ tục phải theo luật Đầu tư công. Bình thường các dự án đưa vào danh mục đầu tư công để đầu tư cũng phải mất 1 năm rưỡi. Hiện nay, các danh mục đã được gửi cho các bộ, ngành và địa phương. Sau đó sẽ tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Chúng tôi cho rằng bị chậm vì còn phụ thuộc vào tiến trình chung đầu tư luật Đầu tư công. Hiện nay cơ bản gói hỗ trợ đã hoàn thành giải ngân 22.000/301.000 tỉ đồng, là tiền đề quan trọng để chương trình này chúng ta tin tưởng rằng sẽ thực hiện tốt thời gian tới", Phó thủ tướng Lê Minh Khái nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.