Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Texhong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Sáng 26.8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Texhong sau 20 năm đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong phát triển ngành dệt may, xuất khẩu, tạo việc làm, đào tạo nhân lực và hình thành chuỗi cung ứng.

Texhong tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược, đồng thời có kế hoạch nâng cấp hoạt động sản xuất theo hướng công nghệ cao, xanh và số hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường châu Âu và Mỹ, trong đó có định hướng chiến lược chuyển đổi một phần dự án nhiệt điện đồng phát Hải Hà sang điện năng lượng mới, năng lượng tái tạo và nghiên cứu, khảo sát, đầu tư phát triển mạng lưới trạm sạc dành riêng cho xe tải trọng tải lớn chạy điện trên phạm vi toàn quốc, kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững. Theo Phó thủ tướng, định hướng này phù hợp với chủ trương nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc cũng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng sạch, đồng thời cam kết bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất của Texhong và cộng đồng doanh nghiệp. Việt Nam cũng đang phát triển hệ thống logistics nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất, vận chuyển cho doanh nghiệp.

Phó thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành, giao các Bộ ngành, đại phương kịp thời giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Texhong, đầu tư, kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Texhong- Ảnh 1.

Tập đoàn Texhong được thành lập vào năm 1997, trụ sở chính tại Hồng Kông, chuyên sản xuất và kinh doanh hàng dệt may thời trang có giá trị cao. Đến nay, Tập đoàn đã trở thành một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may Trung Quốc và là nhà cung cấp sợi bọc dẻo lớn nhất thế giới.

Texhong bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006. Sau 20 năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp lũy kế của Tập đoàn tại Việt Nam đã vượt 1,8 tỉ USD, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động Việt Nam, tuyển dụng, đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam trở thành cán bộ quản lý tại các công ty thành viên, đồng thời hợp tác với hàng trăm nhà cung ứng, khách hàng trong nước và đóng góp khoảng 20 triệu USD tiền thuế mỗi năm. Đặc biệt Texhong đã thu hút hàng chục đối tác đầu tư, xây dựng chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may có sức cạnh tranh toàn cầu tại Khu công nghiệp Texhong - Hải Hà, Quảng Ninh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.