Phó thủ tướng yêu cầu có chính sách phù hợp về rút BHXH một lần

Thu Hằng
Thu Hằng
26/12/2023 15:39 GMT+7

Tình trạng mất việc, thất nghiệp thời gian qua khiến cho số lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tăng cao nên cơ quan chức năng phải cải cách, có chính sách phù hợp; đồng thời tăng lòng tin của người lao động đối với quỹ BHXH.

Đây là yêu cầu liên quan đến BHXH mà Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra đối với ngành LĐ-TB-XH tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024, tổ chức ngày 26.12.

Phó thủ tướng yêu cầu có chính sách phù hợp về rút BHXH một lần- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

T.H

Hơn 1 triệu người thất nghiệp

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tính tới hết tháng 11, cả nước có hơn 1 triệu người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024, diễn ra ngày 26.12.

Còn theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý III là khoảng 54.200 người, giảm 187.300 người so với quý trước, trong đó đa số là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 66,3% tổng số lao động nghỉ giãn việc), chủ yếu ở ngành da giày (chiếm 31,9%), tiếp theo là dệt may (chiếm 30,9%).

Bộ LĐ-TB-XH nhìn nhận, năm vừa qua, do khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp giảm việc làm, giảm lao động, dẫn tới tỷ lệ lao động rút BHXH 1 lần tăng cao.

Tăng lòng tin của người dân với quỹ BHXH

Đánh giá những nỗ lực, cố gắng của Bộ LĐ-TB-XH trong năm qua, song Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nêu rõ: "Thị trường lao động còn có lúc chưa đạt sự cân đối. Nhiều tập đoàn đến đầu tư khi tuyển dụng nhân sự, lao động phổ thông thì có, nhưng lao động đáp ứng chất lượng cao còn thiếu. Cầu về lao động chưa bền vững, cung về lao động chưa có sự cải thiện chất lượng".

Phó thủ tướng yêu cầu có chính sách phù hợp về rút BHXH một lần- Ảnh 2.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024

T.H

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp còn cao, trong đó cần lưu ý đến tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên trong 9 tháng năm 2023 gần 8%.

Số người tham gia BHXH tự nguyện có xu hướng dừng, không tăng, đây là điểm đáng báo động. Tình trạng lao động mất việc, thất nghiệp tăng khiến cho số lao động rút BHXH 1 lần tăng cao. Đây cũng là vấn đề cơ quan chức năng cần có chính sách phù hợp để tăng lòng tin của người dân với quỹ BHXH.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà gợi ý Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục tham mưu Chính phủ chương trình hành động triển khai Nghị quyết 42-NQ/T.Ư của T.Ư. Đặc biệt là quan tâm đến những vấn đề, thách thức, khó khăn đặt ra và có phân công và lộ trình để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết trong dự án luật BHXH (sửa đổi) thông qua vào Kỳ họp thứ 7 và luật Việc làm (sửa đổi) lấy ý kiến vào Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Bộ LĐ-TB-XH chú trọng bám sát nhu cầu thị trường lao động, trong đó có sàn giao dịch việc làm quốc gia để nắm được cung và cầu.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết, toàn ngành phấn đấu hoàn thành năm 2024 với kết quả cao hơn năm 2023, đặc biệt phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Đó là, tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 69%, trong đó lao động được cấp chứng chỉ, bằng cấp đạt 28%; giảm nghèo đạt chuẩn đa chiều trên 1%. Đồng thời hoàn thành 16 chỉ tiêu ngành đặt ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.