Phó thủ tướng yêu cầu điều tra mở rộng vụ 9 tấn ngà voi nhập lậu ở Đà Nẵng

Chí Hiếu
Chí Hiếu
30/03/2019 13:35 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chỉ đạo Công an Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra mở rộng vụ 9 tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chỉ đạo Công an Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án hơn 9 tấn ngà voi nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép, nhập lậu 9 tấn ngà voi vào Việt Nam vừa được phát hiện tại cảng Đà Nẵng, Văn phòng Chính phủ sáng nay, 30.3 đã thông báo ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giải (Ban 389 Quốc gia).
Thông báo chỉ đạo nêu rõ: Xét báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về việc các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương thành tích của Cục Hải quan Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường – Bộ Công an đã phối hợp phát hiện, ngăn chặn vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.
Phó thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ tổ chức, đường dây, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo 389 các cấp chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển vào Việt Nam. Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
Trước đó, sáng 26.3, tại cảng Tiên Sa, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng cùng Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an); Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng); Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Đà Nẵng) và Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) khám xét lô hàng trong 3 container nhập từ châu Phi.
Lô hàng này khai nhập khẩu từ Congo, được vận chuyển từ tàu biển S.B của Singapore ngày 20.3 về cảng Tiên Sa. Đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH K.T có địa chỉ trụ sở đặt tại Quảng Nam
Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện 2 container là gỗ xẻ thành phẩm, còn 1 container chứa ngà voi. Sau hơn 1 ngày kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định trọng lượng lên tới trên 9 tấn ngà voi và đây là số lượng ngà voi lậu lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ tại cảng Tiên Sa.
Hiện các cơ quan liên quan đang niêm phong tang vật là số ngà voi nhập lậu, lấy mẫu giám định và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.