Phó thủ tướng yêu cầu xử lý vụ 'thịt bẩn' Báo Thanh Niên nêu

26/12/2015 10:26 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP.HCM xem xét, xử lý vụ kinh doanh 'thịt bẩn' mà Báo Thanh Niên đăng tải.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP.HCM xem xét, xử lý vụ kinh doanh 'thịt bẩn' mà Báo Thanh Niên đăng tải. 

Vú heo thối bị thu giữ tại cơ sở của ông Cao Chí Đông (quận 12, TP.HCM) - Ảnh: Công NguyênVú heo thối bị thu giữ tại cơ sở của ông Cao Chí Đông (quận 12, TP.HCM) - Ảnh: Công Nguyên
Sau khi Báo Thanh Niên số ra các ngày 23 và 24.12.2015 có các bài viết phản ánh ông Cao Chí Đông (P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc nhập lậu, dùng hóa chất độc hại để bảo quản thực phẩm, sự việc kéo dài 8 năm nhưng không được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng xử lý triệt để, gây bất bình, bức xúc trong nhân dân..., ngày 25.12, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 T.Ư), đã giao UBND TP.HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra mở rộng, làm rõ hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn của ông Cao Chí Đông để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời yêu cầu UBND TP.HCM xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để ông Cao Chí Đông kinh doanh thực phẩm bẩn kéo dài trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 1.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.