Phó tổng thống Harris nêu quan điểm cứng rắn với Israel

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/07/2024 10:43 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra quan điểm cứng rắn và gây sức ép lên Tel Aviv nhằm nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25.7 tại Mỹ, Phó tổng thống Harris tuyên bố "không im lặng" trước nỗi thống khổ của người dân ở Gaza kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào tháng 10.2023.

"Những gì đã xảy ra ở Gaza trong 9 tháng qua thật tàn khốc. Hình ảnh trẻ em thiệt mạng và những người đói khát tuyệt vọng chạy trốn để tìm nơi an toàn, thậm chí sơ tán đến lần thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4", theo bà Harris.

Tổng thống Mỹ gây sức ép lên thủ tướng Israel về ngừng bắn ở Gaza

Theo số liệu thống kê, xung đột Hamas - Israel đã khiến hơn 39.000 người mất mạng, gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, nạn đói, dịch bệnh, thiếu cứu trợ khẩn cấp và cơ sở hạ tầng bị san phẳng. Trước tình cảnh đó, bà Harris nhấn mạnh: "Đã đến lúc cuộc xung đột này kết thúc. Chúng ta không thể cho phép mình ngoảnh mặt làm ngơ trước những đau khổ và tôi sẽ không im lặng".

Phó tổng thống Harris nêu quan điểm cứng rắn với Israel- Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 25.7.2024

REUTERS

Kế thừa những quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Harris vẫn cam kết hỗ trợ hết sức và "không lay chuyển" cho quyền tự vệ của Israel, đồng thời lên án Hamas là nguồn cơn gây ra xung đột. Tuy nhiên, bà Harris hối thúc Israel nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin để chấm dứt xung đột và giải cứu những người dân vô tội. "Như tôi vừa nói với Thủ tướng Netanyahu, đã đến lúc thực hiện thỏa thuận này", bà nói.

Phó tổng thống Harris nêu quan điểm cứng rắn với Israel- Ảnh 2.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 25.7.2024

REUTERS

Những tuyên bố của Phó tổng thống Harris được đánh giá là mang tính sắc bén và nghiêm túc, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu bà có quyết liệt hơn trong mối quan hệ với ông Netanyahu hay không nếu đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 5.11 tới.

Những bình luận trên cũng được xem là lần đầu bà Harris giải thích rõ ràng về quan điểm của mình về cuộc xung đột ở Gaza theo The Guardian. Tuy nhiên, các nhà phân tích không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với Israel, vốn là đồng minh thân cận nhất với Washington ở Trung Đông nếu bà Harris đắc cử.

Theo Reuters, trước khi gặp Phó tổng thống Harris, Thủ tướng Netanyahu đã gặp Tổng thống Biden. Theo báo cáo từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo bàn thảo chi tiết về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán về trao trả con tin. Ông Biden nói nhà lãnh đạo Israel cần thu hẹp khác biệt để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza càng sớm càng tốt và loại bỏ những trở ngại đối với dòng viện trợ.

Dự kiến, Thủ tướng Netanyahu sẽ gặp ứng viên tranh cử tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump trong ngày 26.7 tại khu nghỉ dưỡng của cựu tổng thống ở tiểu bang Florida (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.