Phó tổng thống Harris thách ông Trump ‘nói trước mặt’

Khánh An
Khánh An
31/07/2024 07:02 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thách thức cựu Tổng thống Donald Trump tranh luận trực tiếp, giữa lúc ứng viên đảng Cộng hòa chưa quyết định sẽ tranh luận hay không.

Vận động tranh cử tại thành phố Atlanta (bang Georgia), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thách thức cựu Tổng thống Donald Trump tranh luận trực tiếp, đồng thời nỗ lực thu hút các cử tri gốc Phi khi có sự xuất hiện của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion.

"Nếu ngài có gì để nói, hãy nói thẳng vào mặt tôi", tờ The Guardian dẫn lời bà Harris phát biểu và cho rằng có dấu hiệu ông Trump đang cảm thấy bị cạnh tranh.

Phó tổng thống Harris thách ông Trump ‘nói trước mặt’

"Các bạn có thể thấy ông ấy đã rút lui khỏi cuộc tranh luận. Tôi thực sự hy vọng ông Trump sẽ đồng ý gặp tôi trên sân khấu tranh luận, bởi vì như người ta hay nói, nếu có gì để nói thì hãy nói trước mặt", theo Phó tổng thống Harris.

Ông Trump đã từ chối cam kết tranh luận kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Cựu tổng thống trước đó đồng ý tranh luận với Tổng thống Joe Biden lần 2 vào ngày 10.9, nhưng sau đó ông Biden đã rút lui khỏi cuộc đua.

Phó tổng thống Harris thách ông Trump ‘nói trước mặt’- Ảnh 1.

Bà Harris thăm nhà hàng Paschal's thuộc sở hữu của người gốc Phi ở Georgia trên đường đến điểm vận động tranh cử

AFP

Trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News, ông Trump nói rằng mình có thể sau cùng sẽ tranh luận nhưng "cũng có thể đưa ra lý do không nên làm như vậy".

Trong cuộc vận động, bà Harris nhắc lại việc mình từng được bầu giữ các chức vụ chưởng lý quận, chưởng lý bang và phó tổng thống, đồng thời nói rằng mình "từng đối phó với những người như ông Trump trong suốt sự nghiệp".

Bà nhắc lại việc mình từng truy tố những kẻ lừa đảo, gian lận, đồng thời đề cập việc ông Trump bị kết tội hình sự trong vụ chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm và vụ án dân sự về gian lận trong kinh doanh.

Ông Trump chưa lập tức bình luận về những phát biểu mới nhất của bà Harris.

Ngoài ra, bà Harris còn nhắc lại việc mình từng chui xuống những đường hầm ở biên giới bang California do người nhập cư lậu đào, truy tố những kẻ buôn người và cam kết đưa ra dự luật an ninh biên giới trở lại sau khi bị phe Cộng hòa tại quốc hội bác bỏ.

"Xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Khi tầng lớp trung lưu của chúng ta mạnh mẽ, nước Mỹ sẽ mạnh mẽ. Để duy trì tầng lớp trung lưu của chúng ta mạnh mẽ, các gia đình cần được giải tỏa khỏi chi phí sinh hoạt cao để họ có cơ hội không phải để sống qua ngày mà để tiến lên phía trước", bà cam kết.

Bà cho biết mình sẽ truy tố hành vi tăng giá và phí ẩn của các ngân hàng cũng như các công ty khác, tiếp tục đấu tranh với các chủ doanh nghiệp để hạn chế việc tăng tiền thuê nhà không công bằng và hạn chế chi phí thuốc theo toa.

Về đối ngoại, bà Harris, cho rằng Israel "có quyền tự vệ" sau một cuộc tấn công vào thành trì của Hezbollah ở phía nam Beirut.

"Nhưng mặc dù vậy, chúng ta vẫn phải tìm ra giải pháp ngoại giao để chấm dứt các cuộc tấn công này và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện công việc đó", bà nói thêm.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho rằng bà có sức thu hút đối với những người trẻ tuổi, phụ nữ trong độ tuổi lao động và cử tri không phải da trắng, nên đã làm đảo lộn cục diện ở Georgia và các tiểu bang khác có đặc điểm nhân khẩu học tương tự, từ Bắc Carolina đến Nevada và Arizona.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.