Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE, Thổ Nhĩ Kỳ

06/10/2014 10:56 GMT+7

(TNO) Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng xin lỗi Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đưa ra bình luận nhạy cảm, ngụ ý đổ lỗi cho hai đồng minh Trung Đông này gián tiếp làm gia tăng sức mạnh của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Biden vào tuần qua đưa ra những lời bình luận ngụ ý UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đã gián tiếp giúp cho IS tăng cường sức mạnh ở Syria, theo CNN ngày 6.10.

Bà Kendra Barkoff, nữ phát ngôn viên của ông Biden, cho biết ông Biden đã lên tiếng xin lỗi UAE, Thổ Nhĩ Kỳ vì những lời bình luận nhạy cảm này.

Trước đó, trả lời các phóng viên ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ sự tức giận và đề nghị ông Biden phải xin lỗi. Bộ Ngoại giao UAE cũng bày tỏ sự bất bình trước bình luận của ông Biden.

Đại diện hai nước UAE và Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã xác nhận ông Biden đã đưa ra lời xin lỗi, theo đài CNN.

Phúc Duy

>> Tổ chức cực đoan IS do ai điều hành ?
>> Thủ tướng Anh xác nhận vụ IS cắt đầu con tin Alan Henning
>> IS tung clip cắt đầu người Anh thứ 2
>> Nhà Trắng bác tin nhà báo Mỹ bị cắt đầu được bán với giá 50.000 USD
>> Tổng thống Pháp lên án vụ IS cắt đầu nhà báo Mỹ Steven Sotloff
>> Những nghi vấn 'video cắt đầu nhà báo Mỹ' là giả mạo
>> Báo Anh: Video cắt đầu nhà báo Mỹ chỉ là dàn dựng
>> Phóng viên Pháp kể lại thời gian bị giam chung với nhà báo Mỹ bị cắt đầu
>> Vụ cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley: IS tàn bạo không kém al-Qaeda
>> Thế giới phẫn nộ với video cắt đầu nhà báo Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.