Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Eric John: Việt Nam đang có những chuyển biến phi thường

31/03/2006 01:09 GMT+7

Nguồn tin từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, ngày 29.3 Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Eric John (ảnh) đã có bài phát biểu trước Tiểu ban Quan hệ quốc tế của lưỡng viện Quốc hội Mỹ về quan hệ Việt - Mỹ. Ông cho rằng năm 2006 sẽ là năm "bước ngoặt" trong quan hệ Việt - Mỹ.

Mở đầu, Eric John cho rằng Việt Nam đang ở vào giai đoạn giữa của cuộc chuyển đổi phi thường từ một nền kinh tế hướng nội sang cởi mở hơn để hội nhập với thế giới rộng lớn hơn. "Các hiệp định thương mại, hỗ trợ phát triển, trao đổi văn hóa, giáo dục là những yếu tố tiềm năng khiến năm 2006 sẽ trở thành năm "bước ngoặt" trong quan hệ Việt - Mỹ. Khi Việt Nam tăng cường mở cửa, hội nhập với cộng đồng thế giới, quan hệ song phương và sự ảnh hưởng giữa hai nước sẽ được thúc đẩy nhanh hơn", John nhấn mạnh. Ông cũng chỉ rõ các lĩnh vực du lịch, đầu tư và cấp visa sẽ phát triển mạnh mẽ. Theo ông Eric John, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đã tận dụng được thời cơ khi Việt Nam triển khai thực hiện nền kinh tế mở cửa qua việc đầu tư 730 triệu USD trong giai đoạn 1998-2005 và Mỹ đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam nếu tính cả việc đầu tư qua nước thứ 3. Hiệp định thương mại song phương đã đưa kim ngạch thương mại 2 chiều tăng từ 1,5 tỉ USD vào năm 2001 lên 7,8 tỉ USD năm 2005.

Đánh giá về cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ vừa kết thúc cách đây vài ngày, Eric John nói: "Trong 3 ngày 24 - 26.3, Việt Nam và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại Geneva cho việc gia nhập WTO của Việt Nam. Mặc dù Chính phủ Mỹ đang trong quá trình đánh giá các bản chào của Việt Nam cũng như tham vấn các ngành công nghiệp trong nước nhưng rõ ràng chúng ta tiến đến sự thỏa thuận mở cửa thị trường, cải thiện hệ thống luật lệ liên quan đến thương mại của Việt Nam... Việc kết thúc các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho Quốc hội bỏ phiếu trao quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam".

Đi lại giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển nhanh chóng. Điều này không chỉ phản ánh ở khía cạnh du lịch, thương mại kinh doanh từ phía Mỹ và Việt kiều trở về đầu tư, thăm thân nhân hoặc kết hôn, mà còn phản ánh việc ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Mỹ. Năm 2005 có 21.765 trường hợp được cấp visa du lịch và thương nhân, tăng 55% kể từ năm 2001; số lượng visa cấp cho các du học sinh sang Mỹ học tập cũng đã tăng 124% kể từ năm 2001, với 3.448 trường hợp được cấp. Trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển, Mỹ đã tài trợ 34 triệu USD trong năm tài chính 2006 cho công tác phòng chống bệnh AID/HIV. Năm tài chính 2007 sẽ tiếp tục hỗ trợ khoảng 50 triệu USD.

John đưa ra môt ví dụ về sự cởi mở của Việt Nam: Năm 1989 khi tôi đến Việt Nam để phỏng vấn những đối tượng nộp đơn cho Chương trình ra đi có trật tự, Việt Nam như đang cố gắng che chắn mình với thế giới bên ngoài. Một nhân viên ở sân bay đi thu gom tất cả những tờ báo nước ngoài bị bỏ đi trên những chiếc máy bay vừa hạ cánh, nhân viên hải quan thì tịch thu tất cả những tờ báo mà người nước ngoài mang theo. Bây giờ mọi việc đã khác. Giống như các loại hàng hóa nước ngoài khác, nhiều tờ báo quốc tế được bày bán công khai trong các khách sạn. Việt Nam đang là điểm đến của hàng trăm nghìn du khách quốc tế, trong đó có rất nhiều người Mỹ.

"Tôi nhìn thấy năm 2006 sẽ là một năm bước ngoặt cho quan hệ giữa hai nước. Trên cơ sở những dấu hiệu khả quan đã được xây dựng từ năm ngoái qua chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải, năm nay chúng ta đang làm việc để kết thúc thành công việc đàm phán song phương cho Việt Nam gia nhập WTO. Đây là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Đỉnh cao của nỗ lực tăng cường quan hệ giữa hai nước là chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Bush nhân Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11".

"Nhìn vào tương lai, chúng ta có thể thấy một năm đầy cơ hội cho cả hai quốc gia theo đuổi những quan tâm chung và tăng cường mối quan hệ quan trọng này" - ông John đánh giá. "Tóm lại, chúng ta đang cùng Việt Nam tiến lên phía trước. Cùng đương đầu với các vấn đề liên quốc gia, thúc đẩy thịnh vượng, tăng cường sự ổn định khu vực, mối quan tâm của Việt Nam đang ngày càng gần với chúng ta hơn. Và, về vấn đề nhân quyền chúng ta đang thu hẹp dần sự khác biệt".

 Trung Bình  (lược trích) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.