Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên

09/06/2023 13:10 GMT+7

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, khẳng định Báo Thanh Niên đã gây dựng được “4 có” là vốn quý, cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Sáng 9.6, tại hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc năm 2023 của Báo Thanh Niên, ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, chia sẻ đã có 21 năm đồng hành cùng những người làm Báo Thanh Niên và khẳng định tờ báo đã gây dựng được “4 có” rất đáng quý.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, phát biểu tại hội nghị

ĐÌNH HUY

Thứ nhất, Thanh Niên là tờ báo có vị thế, vị trí rất quan trọng trong hệ thống báo chí của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hệ thống báo chí cả nước. Đây là uy tín, vị thế chính trị mà không phải báo nào cũng có được.

Thứ hai, Thanh Niên là tờ báo có bề dày truyền thống kinh nghiệm, làm báo chuyên nghiệp; dám nói, dám dấn thân, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, cái xấu trong xã hội. Báo có đội ngũ làm báo tâm huyết, trách nhiệm, rất hăng say với nghề nghiệp, dù có khi phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí bị đe dọa tính mạng.

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, phóng viên của báo đã dấn thân đưa tin, không để gián đoạn thông tin đến với độc giả và sẵn sàng hỗ trợ những người dân cần được giúp đỡ.

Thứ ba, Thanh Niên là tờ báo có trách nhiệm với cộng đồng, không chỉ làm tốt, làm sâu về chuyên môn, đúng định hướng mà còn có trách nhiệm với những người yếu thế, khó khăn. Đây không chỉ là nhiệm vụ từ T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mà còn là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim của những người làm Báo Thanh Niên.

Thứ tư, Thanh Niên là tờ báo có lượng bạn đọc đông đảo, được bạn đọc yêu mến, tin cậy và trung thành, đây là vốn quý của tờ báo; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố và hệ thống chính trị luôn quan tâm theo dõi.

Thanh Niên là tờ báo in luôn được nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc vào đầu giờ sáng hàng ngày”, ông Lâm nhấn mạnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Lãnh đạo các văn phòng đại diện và các phóng viên thường trú Báo Thanh Niên tại hội nghị

NHẬT THỊNH

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, để phát huy giá trị “4 có” như trên, Báo Thanh Niên cần tiếp tục mang đến, kể cho xã hội nghe những câu chuyện tốt đẹp, nhân văn dưới góc nhìn, lăng kính của báo chí.

Báo Thanh Niên tiếp tục dũng cảm, đấu tranh, phản ánh những hạn chế, yếu kém, tiêu cực của xã hội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mong rằng báo chí cần tuyên truyền cân bằng, không phải cứ khen hết là tốt, không tô hồng nhưng cũng không bôi đen.

“Chúng tôi mong muốn Thanh Niên tiếp tục là tờ báo có khát vọng, tầm nhìn. Khát vọng ở đây là tờ báo hàng đầu, có đông bạn đọc. Thanh Niên là cơ quan báo chí chuyển đổi số nhanh, sớm để nằm trong tốp đầu tiên khi trong năm nay Bộ TT-TT công bố xếp hạng chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí”, ông Lâm nói.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh

ĐÌNH HUY

Chuyển đổi số mạnh mẽ, chủ động đón độc giả

Tại hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ sự bất ngờ khi Báo Thanh Niên có hệ thống phóng viên thường trú trải rộng gần 40 tỉnh, thành; và cho rằng đây chính là sự khác biệt giúp Báo Thanh Niên phản ánh kịp thời, sinh động các thông tin về đời sống xã hội, kinh tế trên khắp cả nước.

Ông Minh cũng nhắc tới sự lớn mạnh của Báo Thanh Niên thời gian qua, thể hiện từ nội dung đến hình thức, kinh tế báo chí, rồi uy tín của nhà báo. Đặc biệt, ông đánh giá rất cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác làm báo của Báo Thanh Niên.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đổi mới công nghệ mang lại cho báo chí nhiều cơ hội nhưng đặt ra không ít thách thức. Tới đây, nhà báo tác nghiệp không đơn thuần chỉ bằng cuốn sổ, cây bút hay chiếc máy ảnh mà còn rất nhiều yếu tố tác động khác.

Ông Minh lấy ví dụ về sự thay đổi thuật toán của Facebook đối với báo chí khiến lượng truy cập thông qua kênh này giảm từ 30% xuống còn khoảng 12%; hay như các công cụ tìm kiếm hiện mang lại khoảng 50% lượng truy cập cho báo chí, nhưng tới đây cũng sẽ có thay đổi để giúp người tìm kiếm không cần phải truy cập vào đường link bài báo, làm giảm đáng kể lượng truy cập…

Từ thực tiễn trên, ông Minh cho rằng, báo chí phải nắm bắt được công nghệ, ngoài xây dựng nội dung hay thì cần ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, phải chủ động đón chờ độc giả trên nền tảng mới chứ không chỉ đơn thuần là chạy theo để đáp ứng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

NHẬT THỊNH

Cũng đề cập tới vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh đến bối cảnh Việt Nam nói chung và báo chí nói riêng đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ.

Bối cảnh ấy mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng khiến báo chí đối mặt với không ít thách thức; phải làm sao tìm ra những phương thức truyền thông phù hợp giúp công tác tuyên truyền không khô cứng, khuôn phép mà sinh động, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu.

Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT-TT), phát biểu tại hội nghị

NHẬT THỊNH

Để thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, Báo Thanh Niên cần đi đầu trong ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức; tạo sự thu hút, hấp dẫn với độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Cùng đó là mở các chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn chủ đề được bạn đọc quan tâm; tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm gắn với các sự kiện chính trị nổi bật, phổ biến kịp thời quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các chủ trương, chính sách…

Báo Thanh Niên cũng cần thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ phóng viên về các phương thức làm báo hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong báo chí; phát huy có hiệu quả các kênh thông tin của báo để lan tỏa các thông tin và quảng bá hình ảnh của báo tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

NHẬT THỊNH

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 6.

Nhà báo Vũ Thơ chia sẻ tại hội nghị

NHẬT THỊNH

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 7.

Nhà báo Đình Tuyển chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp

NHẬT THỊNH

Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: ‘4 có’ là vốn quý của Báo Thanh Niên - Ảnh 8.

11 nhà báo thuộc Báo Thanh Niên được trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"

NHẬT THỊNH


Thanh Niên cổ vũ, tạo niềm tin giúp Quảng Ninh vượt đại dịch Covid-19

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2010, Quảng Ninh đã hợp tác với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền và hiện có 47 văn phòng đại diện với 110 nhà báo có sự quản lý, đăng ký với Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh.

Các nhà báo hoạt động tác nghiệp ở Quảng Ninh góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách của tỉnh đến người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phát hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt; phản ánh những mặt chưa tốt giúp tỉnh khắc phục, tạo ra khí thế, niềm tin cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo bà Hạnh, trong triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, một số vấn đề còn có quan điểm khác nhau, chưa được đáp ứng như mong muốn của người dân… đều được các phóng viên góp ý, phản ánh trên tinh thần xây dựng.

“Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của phóng viên thường trú và Văn phòng Đông Bắc bộ của Báo Thanh Niên trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong công tác thông tin, tuyên truyền và đã tạo sức mạnh tinh thần, tạo ra niềm tin cho tỉnh Quảng Ninh vượt qua đại dịch Covid-19, kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu trong những năm vừa qua”, bà Hạnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.