Phố Wall mất điểm, vàng tăng giá

13/05/2015 10:31 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 12.5 tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD suy yếu so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ, cộng với chứng khoán giảm điểm do hoang mang từ hoạt động bán tháo của thị trường trái phiếu toàn cầu.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 12.5 tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD suy yếu so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ, cộng với chứng khoán giảm điểm do hoang mang từ hoạt động bán tháo của thị trường trái phiếu toàn cầu.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng tăng 10 USD/ounce so với phiên liền trước, chốt ở mức 1.193 USD/ounce. Trong phiên có lúc giá vàng lên mức 1.196 USD/ounce.
Đồng hành cùng giá vàng thế giới, sáng nay 13.5, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, mua - bán ở mức 34,99 - 35,05 triệu đồng/lượng.
Đồng USD suy yếu khi giới đầu tư cho rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc nâng lãi suất. Trước đó, các quan chức của Fed cho rằng việc giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp sẽ giúp nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng.
Kết thúc phiên, USD giảm 0,5%, tức 1.1210 USD đổi 1 EUR, ghi nhận lần giảm đầu tiên trong 4 phiên giao dịch vừa qua.
Cơn bán tháo quay lại trên thị trường trái phiếu với nguyên nhân lớn nhất là tình hình ở Hy Lạp, khi nước này đang đứng trước thảm cảnh vỡ nợ, trong đó có cả trái phiếu Mỹ kéo theo thị trường chứng khoán mất điểm.
Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,3%, xuống còn 2.099,12 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,2%, xuống còn 18.068,23 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,4%.
Trên thị trường dầu, giá dầu thô đảo chiều tăng trở lại trong phiên giao dịch 12.5, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nâng dự báo về nhu cầu dầu thô toàn cầu. Ngoài ra, cuộc xung đột tại Yemen cũng làm gia tăng mối lo gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, góp phần đẩy giá dầu tăng.
Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI tăng 1,5 USD (2,5%) lên 60,75 USD/thùng. Trong khi dầu thô Brent lên 66,76 USD/thùng, tăng 1,96 USD (3%), theo Arabnew.
Trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn ở mức 21.673 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.890 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.456 đồng/USD.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 5 - 10 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể Vietcombank lên mức 21.680 - 21.740 đồng/USD; DongAbank 21.665 - 21.745 đồng/USD; ACB 21.670 - 21.750 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.