Phố Wall tiếp tục tăng điểm

19/08/2010 08:16 GMT+7

* Chứng khoán Á, u tăng giảm đan xen (TNO) Phiên giao dịch ngày 18.8, các chỉ số chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tiếp tục tăng điểm; trong khi đó, chứng khoán khu vực châu Á, châu u lại quay đầu giảm nhẹ. S&P 500 tăng phiên thứ 3 liên tiếp.

Trong các diễn biến ở phiên này, thương vụ M&A giữa Potash, hãng sản xuất phân bón lớn nhất thế giới và BHP Billiton, tập đoàn khai mỏ hàng đầu thế giới, vẫn là một trong số các thông tin nổi bật nhất.

Sau khi bị Potash từ chối lời đề nghị trị giá 39 tỉ USD, BHP vẫn thể hiện quyết tâm “giành cho được” thương hiệu sản xuất này. Dù với thái độ không thực sự thoải mái, nhưng BHP cũng đã đưa ra một đề xuất mới nhất trị giá 130 USD cho mỗi cổ phiếu của Potash. Nhưng theo một số nhà kinh tế dự đoán, có lẽ mức giá đề nghị phải lên tới con số 165 USD/CP thì Potash mới có thể gật đầu.

Cổ phiếu của Potash trong phiên này tiếp tục tăng thêm 3,3% (đã tăng tới 28% trong phiên ngày 17.8). Trong khi đó cổ phiếu của BHP tại London (Anh) giảm tới 3,4% và giảm tới 4,4% tại Sydney (Úc).

Nhờ thương vụ giữa hai "đại gia" trên mà cổ phiếu của một số công ty trong ngành sản xuất phân bón cũng được hưởng lợi theo. Cổ phiếu của Mosaic, nhà sản xuất phân bón lớn thứ 2 vùng Bắc Mỹ, đã tăng 4,1%.

Cổ phiếu của các công ty nhà đất phiên này cũng tăng khá sau khi các nhà phân tích của ngân hàng Citigroup nhận định sự tụt giảm lực cầu trên thị trường nhà đất như hiện này có thể sẽ tạo điều kiện để hoạt động M&A (mua lại và sáp nhập) giữa các công ty bất động sản gia tăng.

Theo phỏng đoán, những cái tên như Ryland Group, Meritage Homes và Beazer Homes USA sẽ là những mục tiêu M&A; còn D.R. Horton, KB Home, MDC Holdings và Pulte Group sẽ là những đề xuất M&A.

Hồi đầu phiên, giá dầu thô giảm mạnh, thậm chí có lúc xuống dưới 74 USD/thùng, đã khiến cổ phiếu của các công ty dầu khí trượt giá khá dài, từ đó gây áp lực giảm điểm trên toàn thị trường. Cổ phiếu Exxon Mobil giảm 1,1% trong phiên này, Chevron giảm 0,9%. Nhóm cổ phiếu năng lượng thuộc S&P 500 giảm 1,1%.

Tổng kết phiên ngày 18.8, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ thêm 0,2%, lên thành 1.094,16 điểm. Chỉ số này đã có lúc giảm tới 0,6% trong phiên, do tác động của cổ phiếu ngành năng lượng mất giá. Dow Jones Industrial tăng nhẹ 0,1%, chốt phiên ở mức 10.415,54 điểm. Nasaq Composite tăng 0,3%, lên mức 2.215,7 điểm.

* Tại châu u, hầu hết các thị trường chứng khoán quốc gia đều giảm điểm, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực cũng giảm 0,3% trong phiên này.

Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,89%, xuống còn 5.302,87 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,41%, xuống mức 3.647,93 điểm; DAX của Đức chốt phiên cùng ngày ở mức 6.186,31 điểm, giảm 0,32% so với phiên trước đó.

Tại châu Á, chứng khoán tiếp tục ghi nhận sự tăng giảm đan xen của các chỉ số trong khu vực. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,7% trong phiên ngày 18.8 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN).

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi tăng 0,86% trong phiên này, chốt phiên ở mức 9.240,54 điểm. HSI của Hồng Kông quay đầu giảm nhẹ 0,54%, xuống còn 21.022,73 điểm.

Ghi nhận trên một số thị trường khác trong khu vực: Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 0,21%; Straits Times (Singapore) giảm 0,14%; KOSPI (Hàn Quốc) tăng 0,4%.

Duy Trần
(Tổng hợp theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.