Phong cách ngoại giao khéo léo và cương quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2024 10:00 GMT+7

Nhà ngoại giao Nguyễn Vinh Quang nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiệt xuất, mẫu mực, có tầm vóc thời đại với phong cách ngoại giao khéo léo và cương quyết.

Tổng Bí thư rất coi trọng tri thức cán bộ

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Thanh Niên, nhà ngoại giao Nguyễn Vinh Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á, Ban Đối ngoại T.Ư khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "nhà lãnh đạo kiệt xuất, mẫu mực, có tầm vóc thời đại và sức ảnh hưởng lớn của Đảng và Nhà nước ta".

Phong cách ngoại giao khéo léo và cương quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Vinh Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tháng 9.2015.

NVCC

Là một cán bộ ngoại giao, chuyên gia các vấn đề Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung, ông Quang đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lúc Tổng Bí thư còn là Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản.

Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã đạt được những thành công bước đầu trong công cuộc cải cách mở cửa. Do vậy, Đảng ta rất quan tâm đến nguyên nhân thành công. Là một trong những người nghiên cứu về lý luận cải cách, mở cửa, ông Quang cho biết, đã nhiều lần Tổng Bí thư trực tiếp trao đổi với ông về chủ đề này.

"Đối với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất gần gũi và thân thiết như là một người anh. Tôi có cơ hội gần gũi trong công việc với Tổng Bí thư, tôi cảm nhận sâu sắc ông là một nhà lãnh đạo vừa có tầm nhìn xa trông rộng, vừa có chiều sâu về lý luận và đầy tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của đất nước và dân tộc", ông Quang chia sẻ.

Năm 2003 ,ông Quang đã tháp tùng và làm phiên dịch chính cho Tổng Bí thư (lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư) tại Hội thảo lý luận hai Đảng Việt Nam và Trung Quốc ở Bắc Kinh. Sau đó có nhiều vấn đề Tổng Bí thư đã quay sang hỏi ông và khi được giải thích, Tổng Bí thư rất yên tâm.

Phong cách ngoại giao khéo léo và cương quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Vinh Quang (phía sau)

NVCC

"Tôi đã có nhiều chuyến công tác cùng Tổng Bí thư. Ngoài những chuyến công tác, thi thoảng ông cũng gọi tôi lên giải thích cụ thể hơn một số vấn đề. Thậm chí có những lúc họp Bộ Chính trị về những vấn đề liên quan, tôi cũng được ngồi dự họp.

Có lần trong một cuộc họp, Tổng Bí thư đã hỏi tôi: "Anh Quang xem Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc có gì khác nhau, khác nhau ở điểm nào, anh có thể nói vài câu?". Tôi đáp "Nếu Tổng Bí thư hỏi câu này thì có lẽ tôi phải viết quyển sách, chứ vài câu thì không thể nói hết được ạ". Tuy nhiên tôi cũng nêu vài ví dụ cụ thể để so sánh, tôi cảm thấy Tổng Bí thư hài lòng", ông Quang nói.

Tổng Bí thư là một người đặc biệt, không chỉ coi trọng về chức vị mà còn rất coi trọng về tri thức. "Những cán bộ làm việc gần Tổng Bí thư, hình như trong đầu ai có kiến thức gì sâu, ông đều biết và sẽ hỏi về cái đó", ông Quang chia sẻ.

Khéo léo nhưng cương quyết

Về đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo điển hình trong việc kết hợp hài hòa giữa quan hệ quốc tế và lợi ích quốc gia - dân tộc trong công tác đối ngoại.

Ông Nguyễn Vinh Quang khẳng định, thành tựu của công tác đối ngoại Việt Nam hơn chục năm qua là thành quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó nhân tố quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phong cách ngoại giao khéo léo và cương quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay nhà ngoại giao Nguyễn Vinh Quang sau tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

NVCC

Với phong cách và tư duy sâu sắc về đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp đóng góp vào việc định hình trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển" trong bối cảnh thế giới đang rất phức tạp.

Một trong những điều làm nên phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo ông Quang đó là tác phong, tư duy và hàm lượng văn hóa của Tổng Bí thư được thể hiện khi tiếp xúc với các lãnh đạo nước ngoài.

"Trong các vấn đề ngoại giao, Tổng Bí thư là người ứng phó nhẹ nhàng, luôn giữ bình tĩnh, điều này để cho phía đối tác hiểu được, thông cảm được hoàn cảnh của mình và có khi lại gần gũi hơn. Tuy nhiên, sự khéo léo nhẹ nhàng này vẫn phải bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc", ông Quang cho biết.

Sự khéo léo trong ngoại giao của Tổng Bí thư cũng được thể hiện qua việc xử lý các vấn đề nóng như việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ông Quang cho biết, Tổng Bí thư đã tìm những sự tương đồng giữa hai bên nhằm khéo léo trao đổi giải quyết vấn đề chung nhưng vẫn khẳng định rất rắn về quan điểm của mình nhằm bảo vệ lợi ích của đất nước.

"Các bước đi trong giải quyết vấn đề nóng trong đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm dịu đi tình hình nhưng vẫn đạt được yêu cầu cơ bản của ta. Đó là một con người luôn luôn mềm mỏng nhưng vẫn ẩn chứa trong con người đó là chất thép của người cộng sản, dám đương đầu với những thử thách vì sự nghiệp chung ", ông Quang khẳng định.

Phong cách ngoại giao tinh tế, am hiểu sâu về văn hóa

Theo ông Nguyễn Vinh Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà lãnh đạo có phong cách ngoại giao tinh tế, xuất phát từ chiều sâu văn hóa.

Phong cách ngoại giao khéo léo và cương quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hàn Quốc vào năm 2014

TTXVN

"Việc uống trà giữa các lãnh đạo cũng vậy, uống trà ở Bắc Kinh như thế nào, ở Hà Nội như thế nào… Đó gọi là những cử chỉ ngoại giao, phải hiểu văn hóa của nhau", ông Quang cho biết.

Ông Quang nhắc lại chuyến thăm Hàn Quốc vào năm 2014 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng Bí thư đã nói: "Quan hệ hai nước là quan hệ bạn bè, chúng ta còn quan hệ khác là quan hệ họ hàng và quan hệ thông gia".

"Quan hệ bạn bè là quan hệ hợp tác hữu nghị, còn quan hệ họ hàng là họ Lý ở Hàn Quốc có nguồn gốc từ Việt Nam. Bên cạnh đó, có rất nhiều cặp gia đình Việt - Hàn, từ đó hình thành quan hệ thông gia giữa hai nước. Đó là những mối quan hệ được coi trọng trong văn hóa phương Đông", ông Quang giải thích.

Nhà ngoại giao Nguyễn Vinh Quang khẳng định, hiểu biết văn hóa của nhau là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công trong đối ngoại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hầu như đã hội tụ đủ các yếu tố đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.