Phòng ngừa nguy hại trên không gian mạng cho học sinh

Huy Đạt
Huy Đạt
13/02/2023 18:33 GMT+7

Một lớp học 'An toàn trên không gian mạng' dành cho học sinh tiểu học và THCS đã được tổ chức tại Đà Nẵng.

Ngày 13.12, Thành đoàn Đà Nẵng và CyberKid Việt Nam tổ chức lớp học "An toàn trên không gian mạng" dành cho học sinh bậc tiểu học và THCS tại thành phố.

Đây là hoạt động giúp nâng cao nhận thức cho trẻ em và người trẻ về việc sử dụng mạng an toàn, đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Chương trình được triển khai trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 tại các trường tiểu học, THCS của Q.Cẩm Lệ; giai đoạn 2 tại các quận, huyện còn lại ở TP.Đà Nẵng.

Các nội dung triển khai bao gồm: Dấu chân kỹ thuật số và tấn công phi kỹ thuật; Cách nhận diện và phòng ngừa 7 mối nguy hại trên không gian mạng (đánh cắp danh tính, bắt nạt mạng, xâm hại tình dục, buôn bán người, nghiện trò chơi điện tử, lừa đảo trực tuyến, nội dung cấm và trái pháp luật); Cách tận dụng tài nguyên internet hiệu quả, cách tự bảo vệ bản thân trên internet.

Phòng ngừa nguy hại trên không gian mạng thời đại 4.0 cho học sinh   - Ảnh 1.

Lớp học "An toàn trên không gian mạng" dành cho học sinh tiểu học và THCS tại TP. Đà Nẵng

NGỌC HÂN

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng cho hay, chương trình tập huấn trang bị cho học sinh những kỹ năng thiết yếu để nhận diện, phòng tránh và ứng phó các mối đe dọa, rủi ro an toàn, an ninh mạng.

Phòng ngừa nguy hại trên không gian mạng thời đại 4.0 cho học sinh   - Ảnh 2.

Học sinh các trường tiểu học và THCS ở TP.Đà Nẵng tham gia lớp học "An toàn trên không gian mạng"

NGỌC HÂN

Ngoài ra, thông qua chương trình, học sinh cũng được nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả. Từ đó phát triển năng lực số cho học sinh, giúp các em tự tin tiếp cận, tham gia các cơ hội học tập của thời đại số.

Phòng ngừa nguy hại trên không gian mạng thời đại 4.0 cho học sinh   - Ảnh 3.

Học sinh cũng được nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả...

NGỌC HÂN

Anh Lê Công Hùng, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Chương trình tập huấn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết trong thời đại 4.0 để phòng tránh những nguy cơ xấu trong môi trường không gian mạng. Đây là một nội dung rất thiết thực và bổ ích, góp phần định hướng và bảo vệ học sinh kết nối an toàn trên không gian mạng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.