Tuyển Việt Nam âm tính với Covid-19, ăn cơm hộp trong phòng riêng tại khách sạn Singapore

01/12/2021 21:33 GMT+7

Bữa ăn đầu tiên trên đất Singapore vào tối 1.12, đội tuyển Việt Nam được Ban tổ chức AFF Cup 2020 bố trí mỗi người một hộp cơm tại phòng riêng và số lượng thức ăn có vẻ hơi khiêm tốn.

Theo quy định của Chính phủ Singapore, sau khi về đến khách sạn Mercure Roxy, tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải tự cách ly trong phòng cho đến khi có kết quả âm tính với Covid-19. Trong thời gian tự cách ly chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR, khách sạn phục vụ bữa ăn tại phòng cho toàn đội.

Khi chưa có kết quả xét nghiệm, đội tuyển Việt Nam phải cách ly trong phòng

VFF

Tại Singapore, mỗi thành viên đội tuyển Việt Nam được ở riêng 1 phòng

NHÂN VẬT CUNG CẤP

Bữa ăn đầu tiên có 3 lát cá sốt kiểu Singapore, 2 miếng gà kho, 1 bát nhỏ khoai tây nghiền, 1 bát súp nhỏ, 1 bát salat hạt, 1 bát cơm, 2 quả chuối. Thành phần dinh dưỡng hơi đạm bạc nên có thể bộ phận hậu cần của đội tuyển Việt Nam sẽ phải yêu cầu khách sạn tăng thêm số lượng thức ăn thì cầu thủ mới đủ sức tập luyện và thi đấu.

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, có thể đội tuyển cũng sẽ phải liên hệ với kiều bào Việt Nam sinh sống tại Singapore tiếp tế thêm thức ăn nếu như đồ ăn của Ban tổ chức không đảm bảo đủ calo và sự ngon miệng. Dĩ nhiên, đội vẫn thực hiện nghiêm túc quy trình bong bóng trong suốt thời gian diễn ra giải.

Vào 21 giờ tối 1.12, Ban tổ chức thông báo toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Bắt đầu từ ngày 2.12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được ăn các bữa sáng, trưa và tối tại phòng riêng do Ban tổ chức Singapore bố trí.

Cũng trong bữa ăn sáng mai, thầy Park sẽ tranh thủ họp, phổ biến lại nội quy để sau đó đội sẽ có buổi tập đầu tiên vào lúc 10 giờ 30. Dự kiến, đến chiều cùng ngày (17 giờ 30), đội sẽ có buổi tập thứ hai.

Liên quan đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, chiều 1.12, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp mặt và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Asian Cup nữ 2022 - cơ hội giành vé dự World Cup 2023. Lãnh đạo VFF nhấn mạnh: “Để chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển nữ, VFF vừa đạt được thỏa thuận đưa đội sang Tây Ban Nha tập huấn và dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các CLB bóng đá nữ hàng đầu Tây Ban Nha. Ban huấn luyện cần có sự tính toán kỹ về chiến thuật và phong độ cầu thủ cho phù hợp. Đợt tập huấn tại Tây Ban Nha cần được xác định là tiền đề hướng tới mục tiêu VCK Asian Cup 2020 tại Ấn Độ.

Với vị trí số 1 Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự tự tin, giành chiến thắng trước Myanmar và xác định ý chí quyết tâm cao nhất để thi đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc. VFF hy vọng tất cả các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam từ ban huấn luyện đến cầu thủ, cần xác định rõ nhiệm vụ, tập luyện với tinh thần cố gắng nỗ lực để sẵn sàng bước vào giải chính thức với quyết tâm cao nhất tại sân chơi đẳng cấp châu lục”, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.