Phong trào 'Sinh viên 5 tốt' giúp sinh viên phát triển toàn diện

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/10/2023 17:31 GMT+7

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đưa ra 11 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó tỷ lệ tập hợp sinh viên tham gia vào hội đạt 90%.

Ngày 20.10, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức tại TP.Bà Rịa. 200 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 hội viên, sinh viên của 4 trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đưa ra mục tiêu 90% sinh viên tham gia vào hội   - Ảnh 2.

Sinh viên tình nguyện rửa xe gây quỹ tặng học bổng

NGUYỄN LONG

Theo báo cáo, hoạt động của phong trào sinh viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2018 - 2023 đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ với nhiều hoạt động thiết thực, mang đậm dấu ấn của sinh viên.

Hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về phong trào "Sinh viên 5 tốt". 100% Hội Sinh viên các trường trực thuộc triển khai phong trào đến các liên, chi hội, lồng ghép phát huy phẩm chất của sinh viên qua các hoạt động phong trào.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã có 46 sinh viên đạt danh hiệu tiêu biểu cấp tỉnh, 239 sinh viên đạt danh hiệu tiêu biểu cấp trường.

Các hoạt động tình nguyện của sinh viên ngày càng được phổ biến, lan tỏa đến các địa phương. Hội Sinh viên các trường ĐH, CĐ triển khai mạnh mẽ mô hình "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực nhà trường, thực hiện trồng cây phủ xanh trường học, ra quân diệt lăng quăng…

Chương trình "Xuân tình nguyện" đã trao tặng hơn 1.000 suất quà tặng, học bổng đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết. Hỗ trợ trang trí, sơn sửa nhà cho công nhân không về quê để họ được ấm lòng hơn trong những ngày tết đến xuân về.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" mang lại ý nghĩa thiết thực và tiếp thêm năng lượng cho các sĩ tử khi tham gia kỳ thi quan trọng của đời mình, góp phần đảm bảo mùa thi an toàn, chất lượng. 100% các trường đều có đội hình "Mùa hè xanh".

Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển sâu rộng, số lượng sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện tại địa phương tăng lên. Tính từ năm 2018 đến nay đã có gần 3.000 sinh viên đăng ký hiến máu, qua đó thu được 2.386 đơn vị máu.

Hàng năm, Ban thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan giúp sinh viên, hội viên giao lưu văn hóa giữa các nước với hơn 300 sinh viên, hội viên tham gia.

Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vận động được hơn 500 triệu đồng, trao tặng hơn 500 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Mục tiêu chung của công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là xây dựng đội ngũ sinh viên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, ứng xử văn minh, không ngừng sáng tạo...

Đa dạng hóa các mô hình và phương thức nhằm tập hợp đông đảo sinh viên vào các hoạt động của Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên… Hội cũng đưa ra 11 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó tỉ lệ tập hợp sinh viên tham gia vào Hội Sinh viên đạt 90%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.