Phóng viên Báo Thanh Niên đoạt giải B Giải báo chí Trần Mai Ninh

17/06/2022 12:32 GMT+7

Trong gần 120 tác phẩm, Ban tổ chức Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021 đã lựa chọn được 46 tác phẩm tốt nhất để trao giải, trong đó phóng viên Minh Hải của Báo Thanh Niên đoạt giải B.

Ngày 17.6, tại trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao Giải báo chí Trần Mai Ninh cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao giải B cho các tác giả đoạt giải

PHÚC NGƯ

Ban tổ chức giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021 đã nhận được gần 120 tác phẩm báo chí của các nhà báo, phóng viên công tác tại các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa, và các cơ quan báo chí có phóng viên hoạt động trên địa bàn.

Hội đồng thẩm định đã xem xét, quyết định chọn 46 tác phẩm tốt nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng, gồm 3 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 21 giải khuyến khích.

Tác giả Minh Hải - Phóng viên Báo Thanh Niên thuộc Văn phòng đại điện bắc Trung bộ (tại Thanh Hóa) đã đoạt giải B Giải báo chí Trần Mai Ninh với loạt bài “Sông Mã bị đầu độc”.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao giải cho các tác giả đoạt giải A

PHÚC NGƯ

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Văn Báu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa nhấn mạnh: “Các tác phẩm được chọn trao giải đều cho thấy sự nỗ lực của các tác giả trong việc phát hiện vấn đề mới, nóng, được công chúng báo chí và dư luận quan tâm, hình thức thể hiện phát huy được thế mạnh của từng loại hình báo chí".

Cũng theo ông Báu, trong quá trình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng phóng viên, người làm báo của các cơ quan báo chí T.Ư có văn phòng đại diện, thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trong tỉnh; tích cực tham gia phản ánh, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.